Hậu Giang: Trung ương hạ kỷ luật cho một đảng viên trẻ

Hậu Giang: Trung ương hạ kỷ luật cho một đảng viên trẻ
TP - Sáng 28/8, tại tỉnh Hậu Giang, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố quyết định số 1651 ngày 18/8 “thay đổi hình thức kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hòa bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Trần Thị Ngó”.

>> Không được cung cấp thông tin cho báo chí
>> UBND tỉnh Hậu Giang báo cáo Thủ tướng không nghiêm túc
>> Hai cô gái trẻ dám nói thật
>> Đảng viên trẻ Trần Thị Ngó không bị khai trừ
>> 3 cán bộ trẻ chống tiêu cực bị trù dập

Đảng viên trẻ Trần Thị Ngó ở xã Tân Hòa (Châu Thành A, Hậu Giang) dũng cảm đấu tranh với những tiêu cực gây thất thoát hơn 200 triệu đồng công quỹ của một số cán bộ xã.

Thế nhưng, những người tiêu cực vẫn yên vị, còn đảng viên Trần Thị Ngó ngày 19/10/2007 bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng vì “đấu tranh, khiếu kiện nội bộ kéo dài”. Báo Tiền Phong phản ánh và Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chỉ đạo kiểm tra lại.

Ngày 6/3/2008, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang có quyết định thay đổi hình thức kỷ luật khai trừ bằng “cách chức đảng ủy viên” đối với đồng chí Trần Thị Ngó.

Sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang chuẩn y kỷ luật này, khi công bố quyết định vào ngày 2/4/2009 còn nhắc cô Ngó “không được cung cấp thông tin cho báo chí”. Cô Ngó khiếu nại lên Trung ương.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.