Hậu trường tác nghiệp báo chí Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

TP - Để phục vụ cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, hơn 3000 phóng viên nước ngoài đã tới Việt Nam để đưa tin. Bên cạnh đó đông đảo các phóng viên trong nước cũng được huy động để cập nhật tin tức từ sự kiện này. Phóng sự ảnh về cảnh tác nghiệp của các  PV quốc tế tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Hậu trường tác nghiệp báo chí Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ảnh 1

Trung tâm báo chí của Hội nghị sáng 28/2 nóng rực, rất đông nhà báo đổ về tác nghiệp. Ảnh: Hồng Vĩnh

Hậu trường tác nghiệp báo chí Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ảnh 2

Phóng viên săn hình. Ảnh: Hồng Vĩnh

Hậu trường tác nghiệp báo chí Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ảnh 3

Hàng nghìn phóng viên chen nhau trên đường phố Hà Nội tác nghiệp khi đoàn xe nguyên thủ đi qua. Ảnh: Như Ý

Hậu trường tác nghiệp báo chí Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ảnh 4

Nữ phóng viên Hàn Quốc xinh đẹp tác nghiệp trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Hồng Vĩnh

Hậu trường tác nghiệp báo chí Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ảnh 5

Phóng viên truyền hình và phóng viên chuyên trách của Triều Tiên luôn được ngồi xe dẫn đầu đoàn để ghi hình. Ảnh: Hồng Vĩnh

Hậu trường tác nghiệp báo chí Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ảnh 6

Một nữ phóng viên phải bắc ghế kê lên cao để ghi hình và lấy cảnh xung quanh. Ảnh: Hồng Vĩnh

Hậu trường tác nghiệp báo chí Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ảnh 7 Phóng viên Hội nghị Thượng đỉnh ngoài kỹ năng viết phân tích còn kiêm luôn cửu vạn bê vác đồ tác nghiệp chạy trên phố. Ảnh: Hồng Vĩnh
MỚI - NÓNG