HĐND Đà Nẵng chưa bầu Chủ tịch thay thế ông Nguyễn Xuân Anh

Ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng chủ tọa kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa IX
Ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng chủ tọa kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa IX
TPO - Ngày 7/12, bên lề kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, ông Đoàn Xuân Hiếu, Chánh Văn phòng HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết: trong kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa IX chưa tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố thay thế sau khi ông Nguyễn Xuân Anh bị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND khóa IX.

Trước đó, ngày 24/11, tại kỳ họp thứ 5 (bất thường), HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, 48 trên tổng số 49 đại biểu HĐND thành phố (ông Nguyễn Xuân Anh vắng mặt) đã biểu quyết tán thành bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố và tư cách đại biểu HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Ông Hiếu cho biết: sau kỳ họp thứ 5, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã thống nhất phân công ông Nguyễn Nho Trung (Phó chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng) chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan này cho đến khi bầu nhân sự mới vào chức danh Chủ tịch HĐND thành phố.

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7/12, theo phân công của Thường trực HĐND thành phố, ông Nguyễn Nho Trung đã chủ tọa để điều hành các phiên của kỳ họp.

Theo ông Đoàn Xuân Hiếu, hiện tất cả đang chờ ý kiến từ Trung ương cũng như ý kiến của Ban thường vụ Thành ủy về vấn đề nhân sự của HĐND thành phố khóa IX. Theo luật Tổ chức chính quyền địa phương, Phó chủ tịch sẽ phụ trách chỉ đạo, điều hành hoạt động của HĐND thành phố cho đến khi bầu Chủ tịch HĐND mới.

Về thời gian HĐND thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành bầu Chủ tịch HĐND mới, ông Hiếu cho hay: vẫn chưa có lịch cụ thể.

Tại phần tiếp thu và giải trình các ý kiến của cử tri và đại biểu HĐND thành phố vào sáng ngày 7/12, Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho rằng, kỳ họp này các phiên thảo luận diễn ra ngay tại hội trường rất sôi nổi và giải quyết được nhiều việc hơn các kỳ trước. “Các đại biểu đã chất vấn trực diện, đi thẳng vào vấn đề. So với kỳ trước, tại kỳ họp này, các câu hỏi sát sườn hơn, hiệu quả hơn nhiều” ông Thơ đánh giá.

HĐND Đà Nẵng chưa bầu Chủ tịch thay thế ông Nguyễn Xuân Anh ảnh 1

Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX chất vấn lãnh đạo thành phố các vấn đề cử tri quan tâm và bức xúc tại kỳ họp thứ 6.  Ảnh Nguyễn Thành

Trong phần phát biểu của mình, ông Thơ cho biết: năm 2017, Đà Nẵng có nhiều biến động, nhiều vấn đề nội bộ, nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra và xử lý nội bộ ảnh hưởng đến phát triển chung. Nhiều luồng thông tin dư luận không chính thống đã ảnh hưởng đến tâm lý của cán bộ công chức thành phố. Tuy nhiên, vì công việc chung, vì lòng yêu mến thành phố tất cả đã bỏ qua những lời hiềm khích, đố kỵ để cùng nhau vượt qua khó khăn. Đà Nẵng đã kết thúc năm 2017 với nhiều thành quả tích cực khi chỉ tiêu kinh tế cơ bản giữ được ổn định với con số tăng trưởng gần 9%. Đà Nẵng đã tổ chức thành công sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017, giữ vững được các danh hiệu của mình…

Trước đó, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa IX (ngày 5/12), ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: thời gian qua, HĐND thành phố đã vào cuộc quyết liệt, đổi mới hoạt động giám sát. Tuy nhiên, hiện nay HĐND thành phố đang trong tình trạng chưa có tiền lệ là Chủ tịch HĐND thành phố bị bãi nhiệm, trong khi chưa có nhân sự đảm bảo điều kiện để bầu thay thế nên phải phân công Phó Chủ tịch phụ trách. Ông Nghĩa đề nghị Thường trực HĐND thành phố rà soát, nghiên cứu chế độ làm việc phù hợp, đảm bảo quán xuyến, làm tốt chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng nhân dân.

“Qua sự việc Trung ương kiểm tra, kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy và các cá nhân liên quan, đề nghị Thường trực HĐND,  UBND thành phố hết sức quan tâm công tác ổn định tư tưởng và tổ chức, đảm bảo không khí, thái độ làm việc tích cực, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, tránh tình trạng e ngại, giữ mình, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, sáng tạo, đột phá trong tham mưu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, tính tiên phong, gương mẫu, quyết liệt trong hoạt động, lấy hiệu quả công việc làm thước đo cho nỗ lực cống hiến…” ông Nghĩa phát biểu. 

MỚI - NÓNG