Hệ thống thăm dò ý kiến về loa phường hoạt động trở lại

Hệ thống thăm dò ý kiến về loa phường hoạt động trở lại
TPO - Chiều 9/2, hệ thống khảo sát, lấy ý kiến về hệ thống thông tin cơ sở thành phố Hà Nội trên mạng, đã hoạt động trở lại sau 2 ngày nâng cấp.

Chiều nay (9/2), hệ thống khảo sát, lấy ý kiến về hệ thống thông tin cơ sở Thành phố Hà Nội trên website: https://hanoi.gov.vn/tham-do-y-kien đã hoạt động trở lại sau 2 ngày nâng cấp. Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Minh Khánh – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (TT&TT) cho biết, sau khi phát hiện hệ thống này đang gặp sự cố, với những số liệu lấy ý kiến người dân tăng lên bất thường, Sở TT&TT đã cho cập nhập lại mẫu khảo sát.

Theo đó, mẫu mới có thêm phân luồng lứa tuổi, địa phương người tham gia bình chọn. Mẫu mới sẽ giúp cuộc khảo sát đi vào chi tiết hơn, thuận tiện cho việc bố trí, sắp xếp hệ thống loa trong thời gian tới.

“Bên cạnh đó, mẫu khảo sát bổ sung thêm mã số xác nhận. Đây là công cụ quan trọng để ngăn chặn bỏ phiếu hàng loạt qua hệ thống máy tính”, lãnh đạo Sở TT&TT Hà Nội khẳng định.

Trước đó, Sở TT&TT Hà Nội đã quyết định tạm khóa hệ thống lấy ý kiến này để nâng cấp kỹ thuật, loại bỏ các bình chọn ảo sau khi nhận thấy nhiều dấu hiệu một địa chỉ IP (một máy tính) bình chọn hàng trăm, hàng nghìn lượt.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.