Hết hạn cách ly COVID-19, hoa hồng Hạ Lôi lại đi muôn nơi

TPO - Sáng 6/5, thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) được gỡ bỏ lệnh cách ly phòng chống COVID-19. Nhịp sống dần trở lại bình thường. Cửa hàng mở cửa. Ruộng hoa cũng tấp nập, nhiều ô tô về mua hoa, vận chuyển hàng nghìn cây hồng vào miền Nam.

0h ngày 6/5, UBND huyện Mê Linh ra quyết định gỡ bỏ lệnh cách ly phòng chống COVID-19 ở thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội).

Sáng sớm 6/5, ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, dọc con đường từ chợ hoa Mê Linh dẫn vào đền thờ Hai Bà Trưng, người dân đi lại đông đúc hơn hẳn. Dọc hai bên đường, người dân đổ ra các ruộng hoa sau gần một tháng không có người chăm sóc. Nhiều ô tô tải, ô tô con, người dân các nơi đã về Hạ Lôi mua hoa. Hàng nghìn cây hoa hồng được mang lên lề đường, đánh dấu, sẵn sàng chuyển đi sau gần một tháng gián đoạn buôn bán.

Hết hạn cách ly COVID-19, hoa hồng Hạ Lôi lại đi muôn nơi ảnh 1

Đường vào thôn Hạ Lôi và Khu đền thờ Hai Bà Trưng sáng 6/5

Cầm kéo cắt tỉa những bông hoa hồng đã úa vì quá lứa, ông Phạm Đức Phi (Ao Sen, Mê Linh, Hà Nội) bảo, đợt dịch COVID-19, nhà ông thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Ông có hơn 1,5 mẫu đất để trồng hoa hồng và hoa cúc. 6 ruộng hoa cúc chỉ kịp thu hoạch hai ruộng trước dịch, còn 4 ruộng, do bị cách ly quá lâu, hoa cúc đã quá lứa hết.

“Bây giờ thì hỏng hết rồi, cũng không phục hồi được vì mùa này trồng không được. Phải chờ đến tháng 8 – 9 mới trồng lại để làm vụ Tết”, ông Phi nói.

Hết hạn cách ly COVID-19, hoa hồng Hạ Lôi lại đi muôn nơi ảnh 2

Ông Phạm Đức Phi tỉa bỏ những cành hồng hỏng sau gần một tháng không có người chăm sóc

Với hoa hồng, ông Phi cũng bảo, thiệt hại rất nhiều vì một thời gian không chăm sóc, phun thuốc nên hoa, lá đều hỏng hết. Ông Phi giờ phải đi cắt từng bông hoa để  chờ ra chồi mới vực lại, tiến hành phun thuốc, chăm sóc cây, chờ vài tháng nữa vào vụ Tết vì mùa nóng không làm được.

Cạnh đó, vài hộ dân cũng đánh cây hoa hồng, cắt hoa cúc còn đẹp đi bán trở lại. Chủ vườn hoa Tiến Vững vui mừng khi thấy hết hạn cách ly COVID-19. Ngay sáng 6/5, một xe tải cỡ lớn đến lấy hoa nhà chị chở đi vào tận miền Nam, đưa hàng nghìn cây hoa vào Ninh Thuận, Đà Nẵng, Đà Lạt…

Hết hạn cách ly COVID-19, hoa hồng Hạ Lôi lại đi muôn nơi ảnh 3
Hết hạn cách ly COVID-19, hoa hồng Hạ Lôi lại đi muôn nơi ảnh 4

Sáng 6/5, nhà vườn Tiến Vững xuất đi cả nghìn cây hoa vào trong Nam sau gần 1 tháng gián đoạn

“Đợt vừa rồi cũng thiệt hại lớn, nhưng hôm nay mở lại, đơn hàng dồn lại từ đợt trước nên nhà mình xuất được khoảng hơn nghìn cây hoa hồng”, chủ vườn nói. Xung quanh nhà chị, nhiều nhà cũng băt đầu trở lại buôn bán cây hoa. Có nhà bán được hàng trăm cây chỉ trong buổi sáng. Nhiều nhà xếp cả hàng nghìn cây hoa hồng ở bên đường chờ xe đến mang đi.

Dù buôn bán đã trở lại, nhưng nhiều người dân ở đây cho biết, không thể bằng thời điểm trước khi có dịch COVID-19. Cách lối rẽ vào đền thờ Hai Bà Trưng vài trăm mét, chợ hoa Mê Linh vẫn khá im lìm. Nhiều cửa hàng lớn vẫn cửa đóng then cài. Một vài tiểu thương mang hoa hồng, hoa cúc ra cổng chợ bán nhưng khá ít người mua.

Hết hạn cách ly COVID-19, hoa hồng Hạ Lôi lại đi muôn nơi ảnh 5

Hoa hồng được đánh sẵn lên lề đường bán trở lại cho khách sau gần một tháng cách ly phòng chống COVID-19

Một tiểu thương ở xã Tráng Việt chia sẻ, hết hạn cách ly, bà mang ít hoa của em gái ra bán hộ sau thời gian dài nghỉ ở nhà. Thời gian trước, bà và một số đồng nghiệp được xét nghiệm COVID-19, kết quả đều âm tính nên không lo lắng nữa.

Trên con đường dẫn vào đền thờ Hai Bà Trưng, đi qua xóm Bàng – tâm dịch ở Hạ Lôi, nhiều cửa hàng đã mở cửa trở lại. Đông khách nhất là mấy cửa hàng sửa chữa xe máy và cắt tóc gội đầu. Người mang xe đến sửa vì thủng săm, người đến rửa xe, người đến thay bugi vì cả tháng không đi đâu, xe không nổ máy lại được.

Hết hạn cách ly COVID-19, hoa hồng Hạ Lôi lại đi muôn nơi ảnh 6

Chợ hoa Mê Linh hoạt động trở lại nhưng vắng vẻ, đìu hiu

Trong lúc ngồi chờ, mấy cao niên nói chuyện với nhau, tất nhiên cũng không ngoài chủ đề về COVID-19. Người bảo, thiệt hại không biết bao nhiêu tiền vì COVID-19, nhà nước cũng thiệt, mà nhân dân cũng thiệt. Bao nhiêu hoa vứt đi hết, phải chờ vài tháng nữa mới làm vụ mới được. Người bảo, đình trệ bao nhiêu hoạt động buôn bán. Có người bảo, an toàn là may mắn rồi. Ai cũng đồng ý. Vài người, trong lúc chờ sửa xe, tranh thủ sang cửa hàng cắt tóc. Ngay cạnh cổng đền thờ Hai Bà Trưng, mấy cửa hàng bán hoa quả cũng trở lại hoạt động.

Hết hạn cách ly COVID-19, hoa hồng Hạ Lôi lại đi muôn nơi ảnh 7 Người dân xóm Bàng đi sửa xe sau gần một tháng cách ly

Đã gần một tháng nay, mọi thứ mới trở lại bình thường với người dân Hạ Lôi.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.