Hết Tết, Hà Nội lại ùn tắc !

Hết Tết, Hà Nội lại ùn tắc !
TPO - Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, lượng xe cộ từ các tỉnh đổ về Hà Nội ngày cuối tuần 21-2 tăng đột biến, dẫn đến tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại cửa ngõ Pháp Vân dẫn vào Thủ đô. 
Hết Tết, Hà Nội lại ùn tắc ! ảnh 1

Tắc đường nghiêm trọng ở cửa ngõ phía nam Hà Nội. Ảnh : Đình Thắng

Một cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ tại khu vực này cho biết: “Từ sáng nay, CSGT phối hợp với thanh tra giao thông đã tăng cường lực lượng cắm chốt tại đây, cố gắng giảm thiểu tới mức tối đa tình trạng tắc đường luôn xảy ra sau Tết”.

Riêng đoạn Pháp Vân rẽ về hướng bến xe Nước ngầm, có tới sáu CSGT đứng làm công tác phân luồng. Ngoài ra, xe đặc chủng của CSGT cũng được dùng chắn đường, điều tiết giao thông.

Hết Tết, Hà Nội lại ùn tắc ! ảnh 2

CSGT và xe đặc chủng đứng phân luồng

Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc vẫn xảy ra do xe từ hướng Phủ Lý về Hà Nội quá đông. Cộng thêm việc nhiều xe máy cố ý len lỏi lấn  đường khiến nhiều ô tô phải đứng yên tại chỗ. Ở chiều ngược lại, tình hình khả quan hơn, xe cộ vẫn có thể lưu thông dù tốc độ chậm. Theo quan sát của chúng tôi, từ lúc 5 giờ chiều, tình trạng ùn tắc càng thêm nghiêm trọng.  

Hết Tết, Hà Nội lại ùn tắc ! ảnh 3
Xe cộ nối đuôi nhau xếp hàng dài tại ngã tư Trường Chinh – Giải Phóng

Chị  Nguyễn Thị Thủy, hành khách trên chuyến xe khách từ  Nam Trực, Nam Định tranh thủ lúc dừng xe, xuống đường để …thở. Chị Thủy cho biết: “Đoạn từ Phủ Lý đến đây tắc khủng khiếp. Nhiều đoạn xe chạy chậm hơn người đi bộ. Đến Phủ Lý lúc 4 giờ chiều, bây giờ đã gần 6 giờ tối mà vẫn chưa tới được bến Giáp Bát!”.

Đoạn đường từ Trương Định đến ngã tư Trường Chinh – Giải Phóng, hàng chục xe bus, cùng hàng trăm ô tô, xe máy chậm chạp nhích từng xăng - ti - mét một. Càng về chiều, lượng xe càng đông khiến nhiều người đi xe máy đành tắt máy đứng chờ. Một số hành khách xe bus đành xin xuống để... cuốc bộ.

Tại bến xe Giáp Bát, từng đoàn xe khách, xe bus nối đuôi nhau vào bến trong tình trạng đông nghịt khách. Vừa bước xuống xe, anh Nguyễn Văn Dũng (Thanh Hóa) cho biết: “Mai là ngày các công sở làm việc trở lại nên lượng người bắt xe lên Hà Nội rất đông. Tôi còn may, đi sớm mới có xe, nhiều người đến hơi chậm không có xe mà đi”.

Hết Tết, Hà Nội lại ùn tắc ! ảnh 4

Xe ôm dàn trận bắt khách. Ảnh : Văn Việt

Bên ngoài bến Giáp Bát, cách cửa bến chừng 100m, lực lượng xe ôm, taxi đã “dàn trận” sẵn sàng vây khách đi bộ từ trong bến ra, dù nơi đây có biển báo: Cấm dừng đỗ các loại xe! Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá xe ôm tăng gấp rưỡi đến gấp đôi ngày thường. Vợ chồng anh Tuấn, chị Thu cho biết: “Mọi ngày đi từ Giáp Bát đến nhà trọ ở Cầu Giấy chỉ 30.000 đồng. Hôm nay xe ôm nào cũng đòi thấp nhất là 60.000 đồng mới chịu chở!”.

Ở bến xe Lương Yên, Mỹ Đình, lượng người cũng đông không kém, nhưng tình trạng ùn ứ không xảy ra. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Tuấn – Giám đốc bến xe Lương Yên cho biết: “Trong Tết, bến Lương Yên chủ động tăng thêm 172 xe, cộng với hơn 300 xe có từ trước nên dù lượng khách hôm nay đông hơn mọi ngày nhưng bến vẫn đảm bảo phục vụ khách ổn định”.

Nhồi nhét khách như nhồi vịt

Từ đầu giờ chiều, đường Pháp Vân-Cầu Giẽ  (đoạn gần Bến xe Nước Ngầm) bắt đầu ùn tắc. Từng đoàn xe nhồi nhét khách vô tư qua nhiều chốt CSGT các tỉnh về Hà Nội. Hành khách kiệt sức vì bị nhà xe nêm cứng.

Có xe chỉ khi bị CSGT xử lý, hành khách mới có cơ hội thò cổ ra ngoài xe hít thở không khí . Xe cũ, bẩn, hành khách bị nhồi cả trên lối lên xuống xe. Nhiều hành khách phải đứng suốt hành trình.

Đội CSGT số 4 (CA TP Hà Nội) dừng xe vi phạm không xuể. Thậm chí, CSGT phải dàn hàng vừa điều tiết giao thông, vừa xử lý xe vi phạm.

 Phóng sự ảnh nhồi nhét khách của Đình Thắng :

Hết Tết, Hà Nội lại ùn tắc ! ảnh 5
Chen chân về thủ đô
Hết Tết, Hà Nội lại ùn tắc ! ảnh 6
Tranh thủ hít khí giời khi xe bị CSGT kiểm tra vì chở quá nhiều người
Hết Tết, Hà Nội lại ùn tắc ! ảnh 7
Một xe vi phạm
Hết Tết, Hà Nội lại ùn tắc ! ảnh 8
Một ngày làm việc vất vả của CSGT
Hết Tết, Hà Nội lại ùn tắc ! ảnh 9
Xử lý xe vi phạm
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.