Hiện trường xe bồn đâm xe khách bốc cháy, 3 người chết

Khoảng 16h30 chiều nay 14/3, chiếc xe bồn chở nhựa đường khi vào dốc cua quốc lộ 6 đoạn qua đèo Thung Khe (Mai Châu, Hoà Bình) được cho là mất phanh nên xe bị nghiêng, rồi đâm vào một xe khách chạy hướng ngược chiều (Sơn La - Hà Nội).
Khoảng 16h30 chiều nay 14/3, chiếc xe bồn chở nhựa đường khi vào dốc cua quốc lộ 6 đoạn qua đèo Thung Khe (Mai Châu, Hoà Bình) được cho là mất phanh nên xe bị nghiêng, rồi đâm vào một xe khách chạy hướng ngược chiều (Sơn La - Hà Nội).
Đâm văng xe khách làm 30 người gặp nạn, xe bồn cũng bị lật nghiêng xoay ngang đường bốc cháy. Quốc lộ 6 đoạn Mai Châu (Hoà Bình) ùn tắc cả hai chiều.
Hiện trường xe bồn đâm xe khách bốc cháy, 3 người chết ảnh 1

Tại hiện trường, xe khách và xe bồn nằm nghiêng bên vệ đường, bẹp dúm, kính chắn gió vỡ tan. Đồ đạc hành lý, vật dụng trong xe bắn tung toé ra ngoài. Xe bồn hư hỏng nặng phần đầu, bốc cháy, nhựa đường lỏng chảy dài vài chục mét trên đường. Ít nhất 3 người tử vong và 26 người khác bị thương sau vụ tai nạn. Chiếc xe bồn quay ngang đường, khiến quốc lộ 6 bị ách tắc theo cả hai chiều.

Hiện trường xe bồn đâm xe khách bốc cháy, 3 người chết ảnh 2

Chiếc xe khách bị đâm quay ngược lại và bị hư hỏng nặng phần đầu. Phần lớn hành khách bắn ra ngoài và bị thương nặng.

Hiện trường xe bồn đâm xe khách bốc cháy, 3 người chết ảnh 3

Xe khách cũng cháy rụi một góc.

Hiện trường xe bồn đâm xe khách bốc cháy, 3 người chết ảnh 4

Nhựa đường chảy lênh láng, kéo dài cả trăm mét trên đường.

Hiện trường xe bồn đâm xe khách bốc cháy, 3 người chết ảnh 5

Vụ tai nạn khiến ít nhất 3 người tử vong, trong đó có một người bị cháy đen không thể nhận dạng. 2 người khác bị mắc kẹt dưới xe khách và xe bồn. Trao đổi với PV, chỉ huy đội cứu hộ, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Hoà Bình cho biết, lực lượng đang cắt cửa và cắt các bộ phận ở hai xe để đưa các nạn nhân ra ngoài, tuy nhiên do xe bị cháy rất nóng, công tác cứu hộ gặp khó khăn.

Hiện trường xe bồn đâm xe khách bốc cháy, 3 người chết ảnh 6

Tai nạn làm dòng xe ùn ứ kéo dài, nhiều hành khách phải xuống đi bộ. Dự kiến đến đêm, hiện trường mới được giải phóng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.