Hiệu trưởng bị cách chức vì sai phạm thu, chi tiền tỷ

Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Ảnh: Tuổi trẻ
Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Ảnh: Tuổi trẻ
TPO - UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) vừa ký quyết định cách chức ông Phạm Xuân Sinh- Hiệu trưởng Trường THCS dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc vì sai phạm trong thu, chi tài chính.

Ông Sinh bị cách chức vì thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý thu, chi tài chính, để xảy ra sai phạm trong công tác tài chính của nhà trường các năm 2011, 2012, 2013, với tổng số tiền sai phạm là gần 1,9 tỷ đồng.

Quyết định nêu rõ ông Sinh có trách nhiệm nghiêm túc sửa chữa những sai phạm, khuyết điểm trong thời gian công tác sau này. Ngoài ra, ông Trịnh Hồng Xuân- viên chức kế toán Trường THCS dân tộc nội trú huyện Ngọc Lặc cũng bị buộc thôi việc vì thiếu trách nhiệm, cố tình làm sai trong công tác tài chính; lập hồ sơ kế toán thiếu chứng từ gốc; chứng từ thiếu thông tin, sai lệch số liệu kế toán, sai lệch chứng từ; chi sai chế độ BHXH và chế độ tiền lương của cán bộ, giáo viên; tự ý chuyển tiền sai lệch vào tài khoản cá nhân…

Trước đó, Báo Tiền Phong đã có thông tin phản ánh các sai phạm trong hoạt động tài chính của trường trên.

MỚI - NÓNG