Hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT ở vựa na lớn nhất miền Bắc

CSGT trợ giúp người dân vận chuyển na .Ảnh: Duy Chiến
CSGT trợ giúp người dân vận chuyển na .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Thời điểm này, tại chợ đầu mối Đồng Bành (huyện Chi Lăng, Lạng Sơn), hoạt động mua bán na diễn ra sôi động. Lực lượng CSGT công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương giữ gìn trật tự trị an, giúp dân buôn bán thuận lợi.

Chi Lăng được coi là nơi có nhiều na nhất miền Bắc với tổng diện tích 1.600 ha, sản lượng 16.000 tấn na. Hàng ngày hàng chục tấn na được bán ra thị trường, chủ yếu là khu vực Đồng Bành, thị trấn Đồng Mỏ.

Sắp đến ngày rằm tháng 7, địa điểm tập kết, trao đổi hàng hóa lại kề cạnh con đường quốc lộ 1A tuyến Hà Nội- Lạng Sơn, nên khi vào vụ na chín, lực lượng Trạm CSGT Tùng Diễn (Công an tỉnh Lạng Sơn) họp bàn, lên phương án và phối hợp với lực lượng công an huyện Chi Lăng, dân quân địa phương cắt cử các tổ, đội làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự để trái cây đặc sản này được đến tay người tiêu dùng thuận lợi.

Thêm nữa, các chiến sỹ CSGT Lạng Sơn còn giúp người dân vận chuyển na, tạo hình ảnh đẹp trong con mắt du khách gần xa.

Lễ hội na Chi Lăng lần thứ 3 năm 2019 được tổ chức vào ngày 11/8. Tại nhiều địa phương ở huyện Chi Lăng diễn ra các hoạt động nhà nông thi tài, chấm vườn và quả na đẹp cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tôn vinh người lao động trồng na.

Lực lượng công an tiếp tục tăng cường quân số, túc trực thường xuyên ở những địa điểm tổ chức lễ hội cũng như nơi giao thương để mùa na năm nay thực sự bội thu, mang đến muôn phương hương vị đặc sắc, riêng có của người xứ Lạng.

Hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT ở vựa na lớn nhất miền Bắc ảnh 1

CSGT phối hợp với lực lượng cơ động, công an huyện Chi Lăng duy trì an ninh trật tự .Ảnh: Duy Chiến

Hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT ở vựa na lớn nhất miền Bắc ảnh 2 Không quản sớm, chiều, mưa, nắng lực lượng công an túc trực tổ, đội làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại khu vực chợ đầu mối na Đồng Bành .Ảnh: Duy Chiến
MỚI - NÓNG