Hình ảnh thiết kế cầu vượt nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh
Hình ảnh cầu vượt La Thành - Nguyễn Chí Thanh từ trên cao.
TPO - Để giảm xung đột giao thông, xóa điểm đen ùn tắc tại nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành, UBND TP Hà Nội vừa thống nhất giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Hà Nội (Ban Dân dụng - chủ đầu tư) sớm khởi công 2 cầu vượt trên đường La Thành đoạn với Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ.
Theo đó, thay vì đi bằng ở mặt đất, đường Vành đai 1 (La Thành) đoạn qua nút giao Nguyễn Chí Thanh sẽ đi trên cầu vượt trực tiếp. Hiện hình ảnh thiết kế cầu vượt Nguyễn Chí Thanh vừa được Ban Dân dụng hoàn thành.
Cầu có chiều dài 220,7 mét; chiều rộng (mặt cắt ngang) 18 mét - bố trí 4 làn xe cơ giới, 2 dải an toàn dải phân cách giữa, gờ lan can hai bên.
Dự án xây dựng đường Vành đai 1 có mục tiêu đầu tư: Xây dựng tuyến đường và cầu vượt Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đồng bộ nhằm hoàn thiện đồng bộ tuyến đường theo quy hoạch, kết nối thông tuyến đường Vành đai 1 từ đê Nguyễn Khoái đến Cầu Giấy theo quy hoạch.
Ngoài ra tuyến đường và hệ thống cầu còn có nhiệm vụ kết nối giữa các tuyến đường đã và đang được đầu tư xây dựng, tăng diện tích đường giao thông, góp phần giải tỏa ùn tắc trong khu vực trung tâm Hà Nội.
Theo tiến độ, dự án đường Vành đai 1 được thi công trong giai đoạn 2019 - 2021, tuy nhiên do mặt bằng dự án còn vướng nên UBND thành phố Hà Nội có chủ trương giao cho Ban Dân dụng khởi công trước 2 cầu vượt, trong đó có cầu tại nút giao đường Nguyễn Chí Thanh trong năm 2020.
Cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh có kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu, toàn bộ cầu gồm 7 nhịp dầm được đúc bằng bê tông dự ứng lực bản rỗng. Mố, trụ cầu bằng bê tông cốt thép đúc, đổ tại chỗ.
Mặt dầm và trụ bê tông cầu bên dưới được sơn phẳng và kẻ các đường chỉ sâu để đảm bảo cảnh quan..
Phần tường chắn đường dẫn còn được trồng hoa leo.
Bên dưới gầm cầu là dải phân cách được trồng cỏ.
Ngoài cầu vượt, sau khi dự án thi công xong nút giao Vành đai 1 (La Thành) - Nguyễn Chí Thanh phần đường đi bên dưới hai bên còn được mở rộng thêm từ 3 đến 4 làn xe.
Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục có tổng mức đầu tư 7.200 tỷ đồng. Dự án có hai hợp phần thi công chính gồm xây dựng đường dài hơn 2,2 km, rộng 50 mét từ Hoàng Cầu đi Voi Phục (Cầu Giấy) và xây dựng 2 cầu vượt trực thông vượt nút Nguyễn Chí Thanh, nút La Thành.
UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định phê duyệt dự án năm 2018 và giao Ban Dân dụng làm chủ đầu tư với tiến độ thi công được điều chỉnh giai đoạn 2019 - 2021. Do mặt bằng tại hai hạng mục cầu vượt đã cơ bản được giải phóng nên Ban Dân dụng đang hoàn thiện thủ tục, trong đó có thiết kế cầu để khởi công trong thời gian tới.
TPO - Chủ khách sạn lên tiếng việc khách hút thuốc thủng đệm phải đền 4,8 triệu; Nữ hành khách ở Hải Phòng tố tài xế xe giường nằm sờ bụng lúc nửa đêm; Thị trưởng làm đám cưới với cá sấu…
TPO - Ngày 3/7, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu cho các cán bộ lãnh đạo TPHCM, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quản lý.
TPO - Đây là hội nghị Chính phủ đầu tiên sau cuộc cách mạng có tính lịch sử "sắp xếp lại giang sơn" và chính thức đồng loạt vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7/2025.
TPO - Luật Cán bộ, công chức năm 2025 quy định, cơ quan quản lý sẽ sử dụng kết quả đánh giá để thực hiện khen thưởng, chế độ thu nhập tăng thêm, tiền thưởng hoặc xem xét bố trí vị trí việc làm thấp hơn hoặc cho thôi việc để sàng lọc người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ra khỏi bộ máy.
TPO - Thủ tướng Chính phủ nhìn nhận, qua phát hiện các vụ việc lớn về hàng giả, cho thấy, một là do mất ý chí chiến đấu, bị mua chuộc; hai là, thiếu tinh thần trách nhiệm, không dám đấu tranh, không dám đương đầu với các đối tượng. "Việc này cần phải xử lý nghiêm theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước", Thủ tướng nêu.
TPO - Chiều 3/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với 172 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong toàn quân được vinh danh, khen thưởng.
TPO - Lý giải nguyên nhân tiền điện tăng cao, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, trong tháng 6/2025, sản lượng điện bình quân theo ngày trên toàn địa bàn Hà Nội đạt hơn 90 triệu kWh, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024.
TPO - Sau sáp nhập, nhiều xã vùng cao ở tỉnh Điện Biên có địa bàn rộng gấp đôi, trụ sở xã dời xa hơn. Trong điều kiện giao thông chưa tốt, nhiều nơi còn đường đất, việc tiếp cận dịch vụ công của người dân ít nhiều gặp khó. Trước thực tế đó, chính quyền các xã chủ động tìm các giải pháp để giúp bà con.
TPO - Chủ tịch UBND xã có thẩm quyền chỉ đạo ứng phó sự cố, huy động lực lượng, thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố môi trường, chỉ định người chỉ huy và người phát ngôn về sự cố môi trường cấp xã xảy ra trên địa bàn của mình, theo Nghị định 131 của Chính phủ.
TPO - Chủ khách sạn lên tiếng việc khách hút thuốc thủng đệm phải đền 4,8 triệu; Nữ hành khách ở Hải Phòng tố tài xế xe giường nằm sờ bụng lúc nửa đêm; Thị trưởng làm đám cưới với cá sấu…
TPO - Chiều nay (3/7), một vùng áp thấp vừa hình thành ở khu vực phía đông bắc của đảo Luzon của Philippines, ngay sát Biển Đông. Dự báo trong đêm nay và ngày mai (4/7), vùng áp thấp này có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hoạt động trên Biển Đông.