Hình ảnh Trường Sa căng mình chống bão Tembin cấp 11-12

Đưa ngư dân lên đảo Song Tử Tây - ảnh: Đào Phương Chi
Đưa ngư dân lên đảo Song Tử Tây - ảnh: Đào Phương Chi
TPO - Bão số 16 có tên quốc tế là Tembin dự kiến sẽ đổ bộ quần đảo Trường Sa vào 21h tối nay (24/12), với sức gió mạng cấp 11-12, sóng biển gần các đảo cao 6-10m. Dưới đây là chùm ảnh căng mình chống bão, cứu ngư dân vừa được gửi về từ quần đảo Trường Sa  

Trao đổi với PV, anh Đào Phương Chi (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) cho biết, nhiều nơi tại quần đảo Trường Sa gió đã giật cấp 11-12.

“Đến cuối chiều nay, ở các đảo như Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan, Phan Vinh, gió giật cấp 11-12. Riêng khu vực đảo Trường Sa, gió giật cấp 7-8. Trời mưa nhẹ nhưng sóng cao từ 8-10m. Hiện chưa có thiệt hại gì, bà con ngư dân được các lực lượng hỗ trợ tránh trú bão an toàn. Khả năng lúc 21h tối nay bão sẽ đổ bộ” - anh Chi cho hay.

Tính đến chiều nay 24/12, hơn 300 tàu cá của ngư dân các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Bà Rịa Vũng Tàu... vào tránh trú số 16 (bão Tembin) tại các đảo Trường Sa, Đá Tây, Song Tử Tây, An Bang, Sinh Tồn... 

Trong các tàu trú bão tại đảo, có ngư dân Nguyễn Văn Quả hôm 17/12 bị gãy tay và chân đã được quân y đảo cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Hình ảnh Trường Sa căng mình chống bão Tembin cấp 11-12 ảnh 1
Đưa ngư dân Nguyễn Văn Quả bị thương lên đảo Song Tử Tây - Trường Sa
Ảnh: Đào Phương Chi
Hình ảnh Trường Sa căng mình chống bão Tembin cấp 11-12 ảnh 2

Cấp cứu ngư dân Nguyễn Văn Quả tại đảo Song Tử Tây - Ảnh: Đào Phương Chi

Theo anh Chi, từ trước đến nay, phần lớn các cơn bão đi ngược lên hướng bắc quần đảo Trường Sa, lần này thì bão Tembin đi ngược xuống phía nam, ảnh hưởng trực tiếp đến các đảo An Bang, Tóc Tan…

Hình ảnh Trường Sa căng mình chống bão Tembin cấp 11-12 ảnh 3 Tàu cá ngư dân neo trú tại đảo Đá Tây - Ảnh: Đào Phương Chi 

Tại đảo Đá Tây, 20 tàu cá với hơn 133 ngư dân các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Khánh Hòa vào trú tránh bão. Quân y của đảo đã tiến hành thăm khám, cấp thuốc; đảo đã hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho ngư dân.

Hình ảnh Trường Sa căng mình chống bão Tembin cấp 11-12 ảnh 4

Tàu cá ngư dân vào trú tại Âu đảo Đá Tây - Ảnh: Đào Phương Chi 

Đảo Sinh Tồn, hiện có 8 tàu cá của các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với hơn 97 ngư dân vào trú bão. Đảo đã hỗ trợ 78 suất ăn, khám cấp thuốc cho 4 lượt ngư dân, đồng thời tiến hành hướng dẫn bà con neo đậu tàu trong âu để bảo đảm an toàn. Tại đảo Trường Sa, 3 tàu cá của 27 ngư dân các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa cũng được hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết. 

Hình ảnh Trường Sa căng mình chống bão Tembin cấp 11-12 ảnh 5

Tàu vào trú tại đảo Sinh Tồn - Ảnh: Đào Phương Chi 

Hình ảnh Trường Sa căng mình chống bão Tembin cấp 11-12 ảnh 6

Táu cá vào trú tại đảo Trường Sa - Ảnh: Đào Phương Chi 

Thống kê sơ bộ, tại đảo Song Tử Tây, có 14 tàu cá với 100 ngư dân các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi vào âu tàu trú bão an toàn. Đảo đã hỗ trợ 5 bộ đồ áo, 50 ngày ăn, 5 khối nước ngọt, 50kg rau xanh các loại, thăm khám sức khỏe và cấp thuốc cho bà con. 

Hình ảnh Trường Sa căng mình chống bão Tembin cấp 11-12 ảnh 7

Thăm khám sức khỏe cho ngư dân tại đảo Sinh Tồn - Ảnh: Đào Phương Chi 

Hình ảnh Trường Sa căng mình chống bão Tembin cấp 11-12 ảnh 8 Chằng buộc chống bão tại đảo Sinh Tồn - Ảnh: Đào Phương Chi

Hiện tại, các đảo đang tích cực chuẩn bị, bám sát diễn biến của bão để ứng phó.

Hình ảnh Trường Sa căng mình chống bão Tembin cấp 11-12 ảnh 9

Chống tốc mái tại Đảo Sinh Tồn - Ảnh: Đào Phương Chi 

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".