Hộ cận nghèo khốn khổ với thẻ BHYT

Hộ cận nghèo khốn khổ với thẻ BHYT
TP - Chiều 18-9, UBND hai xã Ba Lòng và Triệu Nguyên cho biết, 209 hộ cận nghèo ở hai xã này thuộc chiến khu Ba Lòng của huyện rẻo cao Đắkrông được Nhà nước hỗ trợ 50% và Dự án Hỗ trợ y tế Bắc Trung bộ hỗ trợ 40% giá trị thẻ BHYT để mua thẻ BHYT tự nguyện.

> Bệnh viện điều trị miễn phí cho người nghèo bị ung thư

Cuối tháng 4-2012, bà con đã nộp đầy đủ số tiền theo quy định để được cấp thẻ BHYT, nhưng mãi đến ngày 6-9 vừa qua địa phương mới được nhận số thẻ BHYT từ cơ quan chức năng. Trong thời gian chờ đợi, nhiều hộ cận nghèo này bị ốm nặng nhập viện điều trị phải chi trả toàn bộ chi phí do không có thẻ BHYT.

Bên cạnh đó, thời hạn sử dụng thẻ BHYT của người được phát mới lẫn nối hạn thẻ đều giống nhau (từ 1-5-2012 đến 30-4-2013), trong khi thực tế có 85/209 số thẻ bảo hiểm cũ của bà con đến ngày 1-8-2012 mới hết hạn.

Đúng ra, các trường hợp này phải được nối hạn thẻ từ ngày 1-8-2012 đến ngày 30-7-2013. Như vậy có 85 hộ cận nghèo bị mất quyền lợi 3 tháng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế khi sử dụng thẻ bảo hiểm mới. Theo lãnh đạo hai xã Ba Lòng và Triệu Nguyên, thẻ BHYT có thời hạn 12 tháng song bà con mất đến 5 tháng để chờ làm thẻ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.