Hố công trình 'bẫy' nhiều người và xe máy

Hố công trình 'bẫy' nhiều người và xe máy
TP - Rạng sáng 5/5, tại công trình thi công cống thoát nước thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh nối dài (qua phường Hương Sơ, TP Huế, tỉnh TT-Huế) liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, làm nhiều người bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Nạn nhân đầu tiên là anh Lê Văn Hải (20 tuổi, trú xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà). Anh Hải điều khiển xe gắn máy BKS 75 F8-3538 trên đường Nguyễn Chí Thanh theo hướng TP Huế về xã Hương Toàn vào lúc 1 giờ sáng.

Đến địa điểm trên, gặp công trình đào cống thoát nước cắt ngang gần hết lòng đường nhưng không có vật cản, biển báo, đèn tín hiệu cảnh báo nguy hiểm, anh Hải phi cả xe máy và người xuống thẳng hố sâu gần 2m, bị chấn thương nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế. Từ 3 đến 5 giờ sáng 5/5, hai người đi xe gắn máy khác tiếp tục gặp nạn tương tự tại công trình nêu trên là chị Nguyễn Thị Ngọc Lan (trú tại An Cựu, TP Huế) và một nạn nhân khác (chưa rõ danh tính).

Theo ông Cao Thọ Phong, cán bộ Khu vực 4 - phường Hương Sơ cho biết, địa phương từng nhắc nhở đơn vị thi công nghiêm túc thực hiện cắm biển cảnh báo, đèn tín hiệu tại các vị trí đào cắt đường nhưng vẫn bị phớt lờ. Công trình đào cắt đường gây tai nạn kể trên được thi công từ ngày 4/5, đơn vị triển khai không hề thông tin cho địa phương biết để cảnh báo nguy hiểm đến người dân.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.