Hồ Hoà Bình bắt đầu tích nước cho mùa khô

Hồ Hoà Bình bắt đầu tích nước cho mùa khô
Hồ Hoà Bình đã đóng tất cả các cửa xả đáy và bắt đầu tích nước cho mùa khô tới. Đến sáng 21/8, lưu lượng nước về hồ khoảng 5100m3/s, lưu lượng xả qua các tổ máy là 2400 m3/s và mực nước hồ lên đến 101,89 m.

Do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn và triều cường (rằm tháng 7 âm lịch), lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang lên với tốc độ 7-10 cm/ngày. Mực nước cao nhất tối 20/8 trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,97 m ( dưới báo động III là 0,23 m), sông Hậu tại Châu Đốc là 3,28 m (trên báo động II là 0,28 m).

Sáng 21/8, mực nước tại Xuân Tô là 3,27, tại Cần Thơ là 1,57 m. Mực nước này cao hơn so với cùng kỳ các năm 2001, 2003, 2004, xấp xỉ năm 2002 và chỉ còn kém năm 2000 là năm lũ lớn kỷ lục.

Dự kiến, đến ngày 24/8, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên báo động III, sau đó còn tiếp tục lên. 

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".