Hồ Hoà Bình vẫn phải chờ trận mưa cuối tuần này!

Hồ Hoà Bình vẫn phải chờ trận mưa cuối tuần này!
Dù có mưa nhưng lưu lượng nước về hồ Hòa Bình chỉ khoảng 180 - 190 m3/giây. Do đó, diện bị cắt điện luân phiên ở miền Bắc sẽ tăng 30% trong những ngày tới.

Tổng lượng mưa trong 2 ngày qua ở miền Bắc phổ biến từ 10 - 50 mm. Một số nơi lớn hơn như Hoà Bình, Hà Nội, Chí Linh (Hải Dương), Thái Bình 50 - 100 mm, Cao Bằng, Móng Cái, Hà Giang 100 - 150 mm.

Đợt mưa này cứu nguy cho khoảng nửa triệu héc ta lúa xuân đang thời kỳ trỗ và chắc hạt ở 23 tỉnh, thành phía Bắc đang khắc khoải chờ nước tưới nhưng lại không có điện để bơm.

Mưa cũng chấm dứt cái nóng như thiêu như đốt mà hàng triệu gia đình phải chịu đựng trong hoàn cảnh bị cắt điện.

Nhưng điều mong đợi lớn nhất của các cấp, các ngành, và người dân miền Bắc không đến. Mưa khá chỉ tập trung ở phía Đông dãy Hoàng Liên Sơn. Vùng Tây Bắc thuộc lưu vực sông Đà mưa không đáng kể. Lượng mưa tính đến sáng 29/5 phổ biến dưới 10 mm không tạo thành dòng chảy để cải thiện mực nước hồ Hoà Bình.

Lưu lượng nước về hồ chỉ khoảng 180 - 190 m3/giây, tăng không đáng kể so với cách đây vài ba ngày và mực nước hồ hiện vẫn chỉ là 78,08 m.

Theo dự báo vùng thượng nguồn và lòng hồ sẽ chỉ còn mưa trong ngày và đêm 29 nên có thể xem như đợt mưa này không có tác dụng đáng kể cải thiện mực nước hồ, tất cả phải chờ đợt mưa khác dự báo sẽ đến vào cuối tuần.

Tổng Công ty Điện lực cho biết đã nối mạch 1 và mạch 2 đường dây 500 KV, đường dây 200 KV, để đưa điện từ miền Trung và miền Nam ra tăng cường cho miền Bắc, sản lượng điện được cung ứng đạt 7 - 8 triệu kwh - gấp đôi so với dự kiến ban đầu.

Tổng Công ty cũng cố gắng hết mức tăng sản lượng các nhà máy nhiệt điện, mua điện của tư nhân và Trung Quốc.

Nhưng do Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình chỉ hoạt động cầm chừng nên miền Bắc hiện vẫn thiếu khoảng 6 triệu KWh mỗi ngày. Theo các chuyên gia kinh tế, thiếu 1kwh gây thiệt hại khoảng 0,5 USD mỗi ngày. Theo cách tính này hàng ngày các tỉnh miền Bắc thiệt hại khoảng 3 triệu USD.

Nếu lũ tiểu mãn trên sông Đà chưa về thì không có cách gì đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất và đời sống của miền Bắc. Dự kiến, diện bị cắt điện luân phiên sẽ tăng 30% trong những ngày tới.

Cắt điện đang ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống. Nhiều nhà máy, xí nghiệp phải cho công nhân nghỉ việc hoàn toàn hoặc hoạt động cầm chừng.

Điều này không những ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động mà còn phá vỡ các hợp đồng cung ứng hàng hoá, đặc biệt là các mặt hàng xuất khẩu, mặt hàng chiến lược của nền kinh tế quốc dân như than, xi măng, thép, phân bón, v.v...

Thiếu điện còn làm giảm đáng kể lượng nước sạch cung cấp cho sinh hoạt ở các thành phố, thị xã, thị trấn và khu công nghiệp.

MỚI - NÓNG