Hồ nước trung tâm thành phố bốc mùi hôi thối nồng nặc

TP - Ngày 13/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Võ Ngọc Trình cho biết vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Cty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng và Cty CP địa ốc Trung Nam xử lý gấp tình trạng ô nhiễm ở hồ Đội có, một trong 3 hồ lắng của hồ Xuân hương. 

Từ Tết Nguyên đán Đinh dậu đến nay, hồ nước nằm trong Khu công viên văn hóa và đô thị Đà Lạt đã bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Nước hồ đen ngòm và bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến du khách và người dân mỗi khi đi ngang qua phải bịt mũi, rảo bước tránh xa. Nguyên nhân hiện vẫn còn 121 hộ dân thuộc phường 1 và phường 2 cùng 5 nhà hàng, khách sạn xả thải vào hồ.

Trước mắt, thành phố chấp thuận cho chủ đầu tư Khu công viên bơm nước ô nhiễm trong hồ Đội có vào hệ thống xử lý nước thải của thành phố. Sau đó, bơm nước từ hồ Xuân Hương vào hồ Đội có để giảm bớt tình trạng ô nhiễm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.