'Hỗ trợ Đà Nẵng cũng là bảo vệ cho Thừa Thiên Huế'

Chiều tối ngày 10/8, đoàn các y bác sĩ, nhân viên y tế “chi viện” của tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến Đà Nẵng, sẵn sàng hỗ trợ thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19. Ảnh: Giang Thanh
Chiều tối ngày 10/8, đoàn các y bác sĩ, nhân viên y tế “chi viện” của tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến Đà Nẵng, sẵn sàng hỗ trợ thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19. Ảnh: Giang Thanh
TPO - “Môi hở răng lạnh”, chúng tôi hỗ trợ Đà Nẵng cũng là bảo vệ cho Thừa Thiên Huế”, BS CKII Nguyễn Đắc Ngọc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế Thừa Thiên Huế, Trưởng đoàn chi viện, cho hay.

Chiều tối ngày 10/8, đoàn các y bác sĩ, nhân viên y tế “chi viện” của tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến Đà Nẵng, sẵn sàng hỗ trợ thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19.

Đoàn gồm 37 thành viên là bác sĩ, điều dưỡng ở nhiều chuyên khoa, trong đó, 50% là bác sĩ., tất cả đều đang công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

Theo BS CKII Nguyễn Đắc Ngọc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế Thừa Thiên Huế, Trưởng đoàn chi viện, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế là 2 tỉnh lân cận, có mối quan hệ rất gần gũi. Bởi vậy, khi Đà Nẵng kêu gọi hỗ trợ về nhân lực y tế, chúng tôi sẵn sàng. “Môi hở răng lạnh”, chúng tôi hỗ trợ Đà Nẵng cũng là bảo vệ cho Thừa Thiên Huế.

'Hỗ trợ Đà Nẵng cũng là bảo vệ cho Thừa Thiên Huế' ảnh 1  Đoàn công tác chi viện Đà Nẵng gồm 37 y bác sĩ và cán bộ y tế. Ảnh: Giang Thanh

“Hiện, Đà Nẵng đang cần lực lượng rất lớn để khoanh vùng, dập dịch. Với đội ngũ y bác sĩ của mình, chúng tôi mong muốn góp phần nhỏ bé để khoanh vùng, dập dịch, để dịch bệnh sớm kết thúc”, BS Ngọc cho hay.

Hiện, Thừa Thiên Huế vẫn đang tiếp nhận các ca F0 từ Đà Nẵng để điều trị (khoảng 20 ca) ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), đặc biệt có những ca rất nặng.

'Hỗ trợ Đà Nẵng cũng là bảo vệ cho Thừa Thiên Huế' ảnh 2 Tất cả các thành viên đều đang công tác tại các cơ sở y tế công lập tại Đà Nẵng, trong đó, 50% là bác sĩ. Ảnh: Giang Thanh

“Có khoảng 15 nghìn người Thừa Thiên Huế từ Đà Nẵng trở về, cả làm ăn và đi du lịch. Thừa Thiên Huế cũng đang căng mình để thực hiện công tác điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, đảm bảo mầm bệnh không lây lan ra cộng đồng. Dù vẫn đang phải huy động toàn bộ lực lượng để chống dịch, nhưng chúng tôi vẫn sẵn lòng hỗ trợ Đà Nẵng. Đây chỉ là đoàn công tác đầu tiên, nếu Đà Nẵng cần, y bác sĩ của Huế sẵn sàng lên đường”, BS Ngọc chia sẻ.

'Hỗ trợ Đà Nẵng cũng là bảo vệ cho Thừa Thiên Huế' ảnh 3 Theo BS CKII Nguyễn Đắc Ngọc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế Thừa Thiên Huế, Trưởng đoàn chi viện, các thành viên đoàn công tác sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ để hỗ trợ Đà Nẵng sớm dập được dịch. Ảnh: Giang Thanh

Theo Đỗ Hữu Nghĩa (SN 1991, công tác tại Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc), nhận được thông tin của Sở Y tế, Nghĩa đăng ký ngay. “Ở Huế, mình cũng đang tham gia công tác truy vết, cách ly những đối tượng có nguy cơ mắc COVID – 19 tại địa phương. Tuy nhiên, thấy tình hình Đà Nẵng 'căng' hơn nên mình mong muốn vào đây hỗ trợ. Gia đình cũng không phản đối vì hiểu tính chất công việc của mình. Dù ở Huế hay Đà Nẵng thì cũng đều đối mặt với nguy cơ”, Nghĩa nói.

Chiều tối ngày 10/8, đoàn các y bác sĩ, nhân viên y tế “chi viện” của tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến Đà Nẵng, sẵn sàng hỗ trợ thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19. Clip: Giang Thanh
MỚI - NÓNG