Hỗ trợ ngư dân bị tàu Trung Quốc bắn

Hỗ trợ ngư dân bị tàu Trung Quốc bắn

> Chuyện người quấn cờ tổ quốc vào ngực
> Trung Quốc tuyên bố vụ bắn tàu cá Việt là 'chính đáng và cần thiết'!

Ngày 26/3, ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, trao 30 triệu đồng từ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” cho ngư dân Bùi Văn Phải (ở xã An Hải, huyện Lý Sơn), thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá QNg 96382 TS, để sửa chữa tàu, tiếp tục vươn khơi bám biển.

Tàu QNg 96382 TS đã bị tàu Trung Quốc rượt đuổi và nổ súng bắn cháy cabin, trong lúc đang hoạt động nghề cá tại ngư trường truyền thống thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 20/3.

Dịp này, ông Đặng Ngọc Tùng còn trao 100 triệu đồng cho ngư dân Quảng Ngãi mua bảo hiểm tàu thuyền và Vietcombank Quảng Ngãi trao 200 triệu đồng cho ngư dân Trần Hiền (32 tuổi), đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá xã An Vĩnh (H.Lý Sơn).

Vào đầu tháng 3/2012, ngư dân Trần Hiền, thuyền trưởng tàu cá QNg 66074 TS cùng với 20 ngư dân ở cùng quê bị Trung Quốc bắt giữ tại đảo Phú Lâm (quần đảo Hoàng Sa) suốt 49 ngày.

Theo Hiển Cừ
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.