Hỗ trợ nông dân du học

Hỗ trợ nông dân du học
TP - Ngày 25/10, UBND TPHCM đã phê duyệt đề án đưa nông dân đi học tập ở nước ngoài giai đoạn 2013 - 2018.

Nghĩ cách 'đột phá' vốn cho nông nghiệp ĐBSCL

Theo đó, thành phố sẽ đưa khoảng 100 đến 125 cán bộ quản lý, ban chủ nhiệm hợp tác xã (chiếm không quá 20% số lượng), tổ hợp tác, nông dân, tham quan học tập kinh nghiệm tại các nước trong khu vực nhằm ứng dụng những kiến thức, kinh nghiệm tiên tiến ở nước ngoài vào sản xuất.

Dự kiến, nông dân sẽ được đưa đi học tại Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Singapore, Trung Quốc, trong năm 2014 sẽ tổ chức 2 chuyến đi, mỗi chuyến kéo dài từ 6 - 7 ngày. Tổng kinh phí thực hiện đề án gần 5 tỷ đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG