Hỗ trợ nông dân sau vụ ngao chết hàng loạt ở Thanh Hóa

Người dân thu gom ngao chết.
Người dân thu gom ngao chết.
TPO - Ngày 20/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa đã có văn bản khẩn gửi các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa (có diện tích nuôi ngao bị chết từ tháng 12/2016- 1/2017) khẩn trương thống kê chính xác thiệt hại để ngành chức năng nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại cho người nuôi khôi phục sản xuất.

Trước đó, trong cuộc gặp gỡ với người dân có ngao nuôi bị chết tại xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc hôm 18/3, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố nguyên nhân ngao chết do nhiều yếu tố thời tiết, mật độ nuôi dày… 

Người dân đã không đồng tình với công bố của ngành chức năng về nguyên nhân khiến ngao chết, đồng thời, đề nghị cơ quan công an làm rõ và xử lý hành vi xả thải ra môi trường biển của doanh nghiệp đã bị người dân bắt quả tang xả thải trong thời điểm ngao bị chết hàng loạt.

Như vậy, sau nhiều tháng, chỉ đến khi có ý kiến của người dân, có chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ngành chức năng Thanh Hóa mới có bắt đầu nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người bị thiệt hại do ngao chết hàng loạt.

MỚI - NÓNG