'Hố tử thần' dài 4m xuất hiện ở Biên Hòa

“Hố tử thần” nằm ngay sát đường giao thông sầm uất.
“Hố tử thần” nằm ngay sát đường giao thông sầm uất.
TPO - Hố rộng 2,5 mét, dài khoảng 4 mét và sâu khoảng 1,5m, phía dưới phình to tạo thành hàm ếch lớn gây nguy cơ sạt lở mặt đường và một căn nhà ở mặt đường này.

Tối 22/9, lề đường Bùi Hữu Nghĩa (thuộc KP2, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai) xuất hiện một hố “tử thần” lớn.

Hố rộng 2,5 mét, dài khoảng 4 mét và sâu khoảng1,5m, phía dưới phình to tạo thành hàm ếch lớn gây nguy cơ sạt lở mặt đường và một căn nhà ở mặt đường này.  

'Hố tử thần' dài 4m xuất hiện ở Biên Hòa ảnh 1

Cận cảnh "hố tử thần".

Trước đó vào buổi chiều cùng ngày, người dân đã phát hiện ở địa điểm kể trên có dấu hiệu sụt lún nên đặt cảnh báo nguy hiểm. Được biết, khu vực này cũng thường xuyên xảy ra sụt lún sau mỗi đợt mưa lớn.

Ông Trần Dương Vũ - Phó Phòng Quản lý đô thị TP Biên Hòa cho biết điểm bị sụp trước đây là đường đất dân sinh của người dân, có các cống thoát nước nhỏ (50cm) do người dân tự đặt, bên cạnh là ao nước. Khi lấp ao thì các cống này cũng bị lấp sâu dưới lòng đất. Qua năm tháng, cống mục và sụp xuống.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.