'Hố tử thần' sâu 25m tại Thanh Hóa sụt lún trở lại

Hố sụt lún mới xuất hiện ở hố tử thần vừa lấp trước đó
Hố sụt lún mới xuất hiện ở hố tử thần vừa lấp trước đó
Sau khi được san lấp, mới đây “hố tử thần” tại xã Quý Lộc, huyện Yên Định, Thanh Hóa lại sụt lún trở lại.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Vũ Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định xác nhận lại có dấu hiệu sụt lún đất tại “hố tử thần” nói trên.

Trước đó, vào ngày 13/11, “hố tử thần” sâu 25m đã được các ngành chức năng và chính quyền địa phương tiến hành san lấp; những người dân sống quanh khu vực đã trở về sinh sống bình thường. Nay lại có hiện tượng sụt lún đúng ở vị trí cũ, khiến người dân không khỏi lo lắng.

Theo đánh giá của ông Lâm, hiện tượng sụt lún mới không nghiêm trọng. Huyện Yên Định đang chỉ đạo chính quyền địa phương tiến hành lấp lại và tiếp tục theo dõi để tiến hàng đổ bê tông.

Như đã đưa tin, vào khoảng 4h sáng ngày 28/10, một “hố tử thần” sâu khoảng 25m bất ngờ xuất hiện trong khu vườn của gia đình ông Dương Đức Hiền, ở thôn 2, xã Quý Lộc. Ban đầu miệng hố chỉ rộng chừng 1,5 m, nhưng chỉ ít giờ sau đã liên tục mở rộng.

Sau khi các ngành chức năng vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân sụt lún và đã chỉ đạo tiến hành san lấp bằng đất sét, đá thải. Đến nay sau khoảng 10 ngày thì xuất hiện hiện tượng sụt lún trở lại.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.