“Hố tử thần” xuất hiện ở Bình Dương

“Hố tử thần” vào chiều 6/3.
“Hố tử thần” vào chiều 6/3.
Một miệng hố rộng gần 6 mét vuông, sâu khoảng 4m, đủ sức "nuốt" một ô tô vừa xuất hiện ở Bình Dương. Cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân là do nước gây xói mòn

Ngày 6/3, nhiều người đi trên Tỉnh lộ 743 (nối Bình Dương và Đồng Nai) hốt hoảng khi thấy trên tuyến đường đoạn qua phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An xuất hiện miệng hố rộng gần 6 mét vuông, sâu khoảng 4m, đủ sức "nuốt" trọn một ô tô.

Người dân xung quanh cho biết mặt đường nứt, lún sụp từ chiều 5/3, ban đầu xuất hiện một lỗ nhỏ bằng vành nón, sau đó lan dần. Sợ các phương tiện qua lại bị sụp hố, người dân cấp báo cơ quan chức năng che chắn, khắc phục.

Chiều 6/3, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Hồ Quang Điệp, Chủ tịch UBND thị xã Thuận An, cho biết theo thông tin ban đầu, nguyên nhân sụp lún là do nước xói mòn. Ông Điệp cho biết đã chỉ đạo bộ phận chức năng cố gắng khắc phục sự cố trên ngay trong tối 6-3. Trong thời gian thi công phải che chắn, cảnh báo, không để người dân đi vào vùng nguy hiểm.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.