Hòa Bình: 60 người bị ngộ độc thực phẩm

Hòa Bình: 60 người bị ngộ độc thực phẩm
TP - Ngày 15/6, tại tổ 17, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng trong một đám cưới, khiến 34 người phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, trong tiệc cưới, những người này có ăn bánh dày mà gia chủ mua của bà Tạ Thị Du, ở tổ 10, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình.

Cùng với xảy ra ngộ độc tại đám cưới, có 26 trường hợp khác cũng bị ngộ độc tại nhà khi ăn bánh dày mua của bà Du đem bán tại chợ Tân Thành, thành phố Hòa Bình.

Theo ông Mai Đức Sỡi, Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hòa Bình, nguyên nhân có thể do ăn phải bánh dày không bảo đảm về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Triệu chứng gặp phải khi ngộ độc là bị buồn nôn, đau bụng, ỉa chảy và chóng mặt.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.