Hóa giá nhà, đất rẻ: Lãnh đạo tỉnh Cà Mau nói gì?

Hóa giá nhà, đất rẻ: Lãnh đạo tỉnh Cà Mau nói gì?
Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nói: “Nhà báo muốn gì, hỏi UBKT Trung ương”. Trong khi đó, ông Dương Thanh Bình, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy khẳng định: “Việc đó không có vấn đề gì!”

Xin ông cho biết, căn cứ nào để UBND tỉnh Cà Mau khi hóa giá nhà đất cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh lại áp dụng khung giá đất kèm theo quyết định của UBND tỉnh đã hết hiệu lực, thay vì phải áp dụng khung giá kèm theo quyết định đang có hiệu lực?

Đây là ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Với cương vị là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khi ký một quyết định ngược với quy định chung, có thể nói là trái pháp luật, ông thấy thế nào?

Đó là do có sự thống nhất của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hóa giá nhà đất cho những cán bộ mà báo Tiền Phong đề cập như thế nào?

Nhà báo muốn gì hỏi Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Dương Thanh Bình, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy: “Việc đó không có vấn đề gì!”

Thưa ông, vì sao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo áp dụng khung giá nhà và đất hóa giá cho cán bộ theo quyết định đã hết hiệu lực?

Do việc chuẩn bị hồ sơ không kịp nên UBND tỉnh có 2 lần gia hạn thời hạn áp dụng Quyết định số 25 ngày 8/7/2003 cho những cán bộ mà cơ quan chức năng chưa giải quyết kịp, tránh thiệt hại cho người kê khai trước đó và mất công bằng tại thời điểm khung giá mới ban hành.

Nhưng cán bộ được gia hạn trong lúc dân không được gia hạn, như thế lại không công bằng giữa dân và cán bộ, nhất là luật pháp sẽ không nghiêm?

Như nói trên, việc đó không có gì. Đối với TP Cà Mau lúc đó còn tồn đọng rất nhiều hồ sơ cũng được giải quyết.

Vậy là trong Tỉnh ủy Cà Mau đều nhất trí giành đặc lợi cho một số cán bộ như thế?

Thật ra, cuối năm 2004, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có kiểm điểm việc hóa giá nhà đất cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang.

Kiểm điểm chung hay riêng những cán bộ được mua nhà và đất giá rẻ, thưa ông?

Kiểm điểm chung thôi. Tuy nhiên sau đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương có yêu cầu đi sâu các vấn đề hóa giá nhà, đất cho cán bộ lãnh đạo đương nhiệm. Việc kiểm điểm này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo với Ban Bí thư và báo lại với Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Cụ thể đánh giá là khuyết điểm hay ưu điểm ạ?

Nội dung này thuộc phạm vi bí mật, tôi không được phép trả lời nhà báo.

Ông Phạm Tuấn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND TP Cà Mau: “Giao bản vẽ, nhận đất chưa thì không rõ”

Ông có biết bà Nguyễn Thị Giàu, thương binh 4/4 có chồng và 2 con là liệt sỹ lâm vào cảnh mất đất và mất nhà trong vụ việc này?

Trước đây, tôi không biết. Cách đây độ hơn 1 tháng, tôi có đến gia đình bà Giàu và người con gái út để thông báo văn bản của UBND tỉnh giao cho bà một nền nhà ở đường Vành Đai 1, phường 9, TP Cà Mau. Bà đã thống nhất và tôi báo cáo lại UBND tỉnh.

Nhưng đến nay bà Giàu và gia đình chưa nhận được nền nhà?

Tôi không rõ, chỉ thông báo đến bà. Việc giao nhận hay chưa thì không rõ.

Lô đất giao cho bà Nguyễn Thị Giàu chưa được gia đình nhận tại thực địa thì bao giờ mới có nhà ở?

Tôi đã giao bản vẽ. Đây là con đường được qui hoạch lớn, mới đổ cát nền, chưa có điện.

Cảm ơn ông!

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.