Hoa Sen tặng gần 50 nghìn cặp sách, vở cho học sinh nghèo cả nước

Tập đoàn Hoa Sen trao tặng gần 50 nghìn cặp sách, vở cho trẻ em nghèo ở nhiều tỉnh thành trên cả nước trước năm học mới trong chương trình “Tôn Hoa Sen - Cùng em đi học”.
Tập đoàn Hoa Sen trao tặng gần 50 nghìn cặp sách, vở cho trẻ em nghèo ở nhiều tỉnh thành trên cả nước trước năm học mới trong chương trình “Tôn Hoa Sen - Cùng em đi học”.
Những chiếc cặp sách, tập vở mang nhiều ý nghĩa sẽ gửi đến hàng vạn học sinh nghèo hiếu học khắp cả nước trong mùa tựu trường năm nay, qua chương trình “Tôn Hoa Sen - Cùng em đi học”.

Tôn Hoa Sen đồng hành cùng em đến trường

Từ 15/8 đến 17/9 tới, chuyến xe “Cùng em đi học” của Tập đoàn Hoa Sen sẽ vượt những chặng đường xa xôi, trao tận tay 46.800 phần quà (gồm cặp và vở) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học tại các trường tiểu học trên cả nước.

Đặc biệt, chương trình còn kết hợp với giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn hoa Sen 2017, trao tặng 200 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại các điểm đích đến trong lộ trình giải đua từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh. Tổng giá trị các phần quà trong chương trình “Tôn Hoa Sen- Cùng em đi học 2017” lên tới gần 6 tỷ đồng.

Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, ông Vũ Văn Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen cho biết, thông qua chương trình “Tôn Hoa Sen - Cùng em đi học”, Hoa Sen mong muốn góp phần trang bị hành trang tới trường cho học sinh nghèo trên cả nước. “Đây không chỉ là những món quà thiết thực mà còn mang ý nghĩa động viên khích lệ, tiếp lửa động lực để các em viết tiếp những ước mơ của cuộc đời mình”- ông Thanh nói.

Hoa Sen tặng gần 50 nghìn cặp sách, vở cho học sinh nghèo cả nước ảnh 1

Hoa Sen tặng gần 50 nghìn cặp sách, vở cho học sinh nghèo cả nước ảnh 2
Hoa Sen tặng gần 50 nghìn cặp sách, vở cho học sinh nghèo cả nước ảnh 3 Những món quà thiết thực, mang ý nghĩa khích lệ, tạo động lực cho các em nhỏ nghèo vượt khó, đến trường
Thương hiệu Hoa Sen hướng đến cộng đồng

Cũng theo ông Thanh, trong suốt chặng đường 16 năm hình thành và phát triển năm qua, với triết lý kinh doanh “Trung thực – Cộng đồng – Phát triển”, Tập đoàn Hoa Sen luôn lấy sự trung thực là phương châm kinh doanh, việc hướng đến cộng đồng là yếu tố cốt lõi để tạo ra sự phát triển bền vững.

Bên cạnh việc mang đến những sản phẩm chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu người tiêu dùng, Tập đoàn Hoa Sen còn luôn quan tâm chia sẻ cùng cộng đồng thông qua các hoạt động tài trợ, từ thiện đa dạng và thiết thực, góp phần hướng đến mục tiêu vì sự phát triển chung của xã hội.

Đặc biệt, Tập đoàn Hoa Sen luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực trong cuộc sống và có tinh thần hiếu học. Cũng vì thế, Tập đoàn Hoa Sen đã duy trì chương trình “Tôn Hoa Sen - Cùng em đi học” mỗi dịp khai trường trong nhiều năm nay.

Hoa Sen tặng gần 50 nghìn cặp sách, vở cho học sinh nghèo cả nước ảnh 4

Với triết lý kinh doanh “Trung thực-Cộng đồng-Phát triển”, Tập đoàn Hoa Sen luôn lấy sự trung thực là phương châm kinh doanh, việc hướng đến cộng đồng là yếu tố cốt lõi để tạo ra sự phát triển bền vững

Nhắc đến Tập đoàn Hoa Sen, nhiều năm qua đơn vị này đã gắn liền với nhiều chương trình tài trợ có ý nghĩa nhân văn như giải bóng đá Futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Còn nhớ, chương trình Tập đoàn Hoa Sen đưa Nick Vujicic-một diễn giả không chân tay về nghị lực sống đến Việt Nam (2013, 2014, 2015) đã để lại nhiều ấn tượng cho giới trẻ cả nước, qua những câu chuyện về nghị lực và vượt lên khó khăn để sống ý nghĩa hơn.

Bên cạnh đó, “Mái ấm Gia đình Việt” nhân dịp Tết Nguyên đán và Tết Trung thu cho hàng ngàn em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, kém may mắn đến từ các mái ấm, nhà mở, trường giáo dưỡng, các trung tâm chăm sóc trẻ em mồ côi khuyết tật…

Theo lãnh đạo Tập đoàn Hoa Sen, những giá trị tích cực mà Tập đoàn Hoa Sen tạo ra cho xã hội chính là động lực để Tập đoàn tiếp tục xây dựng những hoạt động ý nghĩa, sẻ chia những thành công trong kinh doanh với cộng đồng. Đây không những là trách nhiệm mà còn là ý nghĩa sự phát triển của một doanh nghiệp Việt năng động, sáng tạo, mang những lợi ích thiết thực nhất đến cho cộng đồng và xã hội.

Với tầm vóc và những giá trị đã định vị, sự ghi nhận xứng đáng từ cộng đồng, Tập đoàn Tập đoàn ngày càng khẳng định vị thế của một doanh nghiệp tăng trưởng toàn cầu thuộc Diễn đàn Kinh tế thế giới.

MỚI - NÓNG