Hoàn cảnh của công nhân 5 ngày bị vùi lấp trong kho lạnh

Anh Mai Thanh Sang sống sót kỳ diệu sau 5 ngày bị vùi lấp.
Anh Mai Thanh Sang sống sót kỳ diệu sau 5 ngày bị vùi lấp.
TPO - Bị vùi lấp trong đống đổ nát sau vụ tai nạn sập kệ hàng ngàn tấn cá phi lê ở nhiệt độ âm 20o C, suốt 5 ngày đêm, công nhân Mai Thanh Sang sống sót kỳ diệu. Hoàn cảnh gia đình của công nhân gặp nạn này còn nhiều khó khăn.

Kệ hàng 3.000 tấn đổ sập, vùi lấp công nhân

Sáng 24/7, Đại tá Đặng Minh Thế, trưởng công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến khoảng 0 giờ ngày 24/7, sau khi giải phóng gần 70% hàng hóa, lực lượng cứu nạn và những người có mặt tại hiện trường vỡ òa niềm vui sướng, khi tìm thấy nạn nhân Mai Thanh Sang trong một hốc nhỏ của kệ hàng, cách cửa ra vào không xa.

Anh Sang sống sót diệu kỳ, nói năng minh mẫn, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị trầy xước nhẹ, toàn thân lạnh buốt, có dấu hiệu bị tụt huyết áp.

Nhiều công nhân làm việc ở kho cấp đông này cho biết, nhiệt độ trong kho trữ hàng thủy sản quá lạnh, mọi người chỉ làm việc được khoảng 25 phút là chân tay có cảm giác bị tê buốt, đông cứng, buộc phải thay công nhân khác, nếu không rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, đồng thời nguy hiểm đến tính mạng.

Theo biên bản ban đầu, như thường lệ, khoảng 17 giờ ngày 19/7, khi nhiều công nhân đang vận chuyển hàng hóa trong kho của Công ty TNHH Hùng Cá, bất ngờ tại nạn ập đến. Hơn 3000 tấn cá phi lê đang chất trên kệ hàng đổ sập xuống đầu những công nhân đang làm việc ở dưới.

Nhiều công nhân kịp thời chạy ra ngoài, nhưng bên trong kho hàng vẫn còn có 2 nam công nhân là ông Tiêu Văn Túp (SN 1965) và Mai Thanh Sang (SN 1991), cùng ngụ ấp Bình Trung, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đông Tháp. Hai người bị vùi lấp, mắc kẹt.

Nạn nhân Túp may mắn được mọi người phát hiện, chuyển đến Bệnh viện Hữu Nghị tỉnh Đồng Tháp cấp cứu.

Nhận được tin báo, đích thân ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng quân đội thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp và lực lượng của công ty được huy động, nỗ lực tìm kiếm công nhân Mai Thanh Sang.

Tại giường bệnh, công nhân Túp thều thào nói: “Lúc phát hiện các kệ chất hàng thủy sản đổ sập, tôi cố gắng chạy khỏi nơi nguy hiểm, nhưng vẫn bị vùi lấp. May nhờ mọi người giải cứu kịp thời, tôi thoát chết trong gang tấc”.

Công nhân Mai Thanh Sang là lái xe nâng, khi gặp nạn đang ôm vô lăng nên chậm chân hơn đồng nghiệp. Anh bị mắc kẹt trong đống ngổn ngang suốt 5 ngày liền với nhiệt độ âm khoảng 20 độ C”.

Sống sót kỳ diệu 

Sáng 24/7, Chị Huỳnh Thị Mỹ Chi (SN 1989, trú tại xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh), vợ cnạn nhân Sang, vẫn chưa hết bàng hoàng, nói: Hàng ngày, anh Sang phải làm việc từ 6 giờ sáng đến 18 giờ cùng ngày. Trước hôm xảy ra tai nạn, anh ấy bảo, hàng tồn ở kho đông lạnh rất nhiều, vì không xuất được, dẫn đến quá tải.

"Chiều 19/7/2014, em bàng hoàng nghe người bạn làm chung ca báo hung tin chồng gặp nạn, mắc kẹt trong kho. Em nghe mà đất trời như sụp đổ”, người vợ trẻ nói.

Hoàn cảnh của công nhân 5 ngày bị vùi lấp trong kho lạnh ảnh 1

Vợ con anh Sang

Vất vả

Mai Thanh Sang có tuổi thơ khá vất vả, hơn 10 tuổi, mồ côi cha. Là con út trong gia đình có 3 anh em, Sang học xong cấp hai thì nghỉ học vì nhà nghèo.

Sau đó, Sang xin vào làm công nhân tại Công ty TNHH Hùng Cá và cưới vợ. Đồng lương thấp, từ ngày vợ Sang sinh con, cuộc sống gia đình ngày thêm chật vật. Vợ anh làm cùng công ty, hiện được nghỉ theo chế độ thai sản.

Dù sức khỏe suy yếu nhưng sau hơn một giờ được các bác sĩ tận tình cứu chữa, công nhân Mai Thanh Sang đang dần hồi phục.

Anh Sang vẫn đang được bệnh viện tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe và điều trị - Một Bác sĩ tên Trung, khoa hồi sức bệnh Viện Hữu Nghị tỉnh Đồng Tháp, người đang trực tiếp thăm khám, theo dõi tình hình sức khỏe của nạn nhân Mai Thanh Sang cho biết.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.