Hoàn chỉnh hệ thống đèn biển Trường Sa

Hoàn chỉnh hệ thống đèn biển Trường Sa
TP - Chúng tôi sẽ xây dựng thêm nhiều đèn biển ở khu vực Trường Sa, hình thành hệ thống đèn biển hoàn chỉnh tại đây, để bảo đảm an toàn cho các hoạt động hàng hải, và để khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa.

> Đã xây xong đèn biển Trường Sa lớn

Ông Phạm Đình Vận, Tổng Giám đốc Tổng Cty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam (VMS South) nói với phóng viên Tiền Phong, tại đèn biển đảo Song Tử Tây.

Sau khi xây dựng đèn biển, VMS South sẽ thông báo đến các tổ chức thủy đạc quốc tế như IHO, EAHC, Hiệp hội Báo hiệu Hàng hải Quốc tế (IALA), để thể hiện trên các hải đồ quốc tế về tọa độ, các đặc tính nhận biết, quốc gia thiết lập đèn biển…

Hiện nay, Việt Nam đang đóng giữ 21 đảo, với 33 điểm đảo ở quần đảo Trường Sa, và đã xây dựng 15 nhà giàn ở khu vực DK1, nhưng ở hai khu vực này mới có 13 đèn biển.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.