Hoàn lưu bão gây mưa to nhiều nơi

Hoàn lưu bão gây mưa to nhiều nơi
TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, chiều 1-4, sau khi vào vùng bờ biển các tỉnh Bình Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu, bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

> Bão số 1 suy yếu thành áp thấp, gây mưa diện rộng

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (từ 39 đến 49 km/h), giật cấp 7, cấp 8. Đến sáng 2-4, tâm vùng áp thấp nằm trên địa phận Campuchia.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, một số khu vực có gió mạnh, như ở Phan Thiết đã có gió cấp 7, giật cấp 9; TP Vũng Tàu gió giật cấp 8… Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực miền Đông Nam bộ và Nam Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Ban chỉ đạo PCLB T.Ư, để ứng phó bão số 1, các địa phương đã chủ động sơ tán dân (tổng số gần 52 nghìn hộ, với hơn 208.200 người). Bộ Quốc phòng, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo bố trí lực lượng trực 24/24 h sẵn sàng huy động khi có lệnh, gồm 7 tàu hải quân, 6 máy bay, 3 tàu cảnh sát biển, 3 tàu tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5, 7, 9 đã thiết lập sở chỉ huy tiền phương tại Phan Thiết, thị xã Bà Rịa, Cần Giờ, TP Tân An.

Do ảnh hưởng của bão, ở Trà Vinh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An có trên 160 nhà đổ, trên 740 nhà tốc mái, hư hỏng, 6 trường học hư hỏng, hơn 8.600 ha lúa đổ, hư hại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG