Hoàn tất di dời hai du thuyền 'bỏ hoang' ở hồ Tây

Cảnh quan vả môi trường hồ Tây đoạn đầu phố Nguyễn Đình Thi đến khu ngoại giao đã được cải thiện đáng kể.
Cảnh quan vả môi trường hồ Tây đoạn đầu phố Nguyễn Đình Thi đến khu ngoại giao đã được cải thiện đáng kể.
TPO - Sau khi hoàn thành dự án nạo vét hồ Tây đoạn phố Nguyễn Đình Thi đến khu ngoại giao, UBND quận Tây Hồ tiếp tục thực hiện việc di dời 2 du thuyền cũ nát ở bến tàu cũ do chủ tàu không tự giác tháo dỡ di chuyển theo yêu cầu của cơ quan chức năng.  

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 5/2, ông Nguyễn Lê Hoàng - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, vừa qua, các đơn vị chức năng quận đã phối hợp với Sở Giao thông Vậ tải Hà Nội, UBND phường Thuỵ Khuê triển khai di dời hai du thuyền cũ do doanh nghiệp để lại nhiều tháng ở khu vực Nguyễn Đình Thi đoạn đầu đường Thanh Niên. Việc di dời hai du thuyền trên đã trả lại mỹ quan cho khu vực bờ hồ vốn tập trung nhiều khách tham quan.

Trước đó, trong tháng 4/2017, UBND quận Tây Hồ đã chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức cưỡng chế di dời các du thuyền đã hết phép về neo đậu tại bến mới khu vực Đầm Bẩy (phường Nhật Tân). Tuy nhiên, riêng hai tàu cũ bị bỏ hoang ở khu vực Nguyễn Đình Thi đoạn đầu đường Thanh Niên vẫn “bám trụ” thêm nhiều tháng trước khi bị di dời.

Cùng với việc hoàn thành nạo vét 30.000m3 bùn, cảnh quan và môi trường khu vực hồ Tây đầu phố Nguyễn Đình Thi đến khu ngoại giao đã được cải thiện đáng kể, được người dân đánh giá cao.

MỚI - NÓNG