Hoàn thành nạo vét 30.000 m3 bùn hồ Tây vào tháng 10

Công tác nạo vét hồ Tây đang được tiến hành khẩn trương
Công tác nạo vét hồ Tây đang được tiến hành khẩn trương
TPO - Liên quan đến dự án nạo vét hồ Tây đoạn từ đường Thanh Niên đến Hãng phim truyện Việt Nam, UBND quận Tây Hồ cho biết, hiện đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án và hoàn trả lại mặt nước hồ Tây trong tháng 10/2017.

Báo cáo của UBND quận Tây Hồ về quá trình triển khai dự án nạo vét lòng hồ Tây đoạn từ đường Thanh Niên - Khu vực từ số 2 đến số 10 đường Nguyễn Đình Thi cho biết, sau khi thực hiện việc cưỡng chế di dời khu nhà nổi, du thuyền khu vực dọc đường Nguyễn Đình Thi, phần diện tích mặt hồ đã bị bồi lắng rác, bùn, gây mất mỹ quan đô thị và môi trường cần phải nạo vét ngay. 

Sau khi được UBND TP Hà Nội chấp thuận phương án, quận Tây Hồ đã ban hành Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình. Theo đó, dự án nạo vét lòng hồ Tây đoạn đường Thanh Niên - Khu vực từ số 2 đến số 10 Nguyễn Đình Thi do Ban Quản lý hồ Tây làm chủ đầu tư. 

Quy mô nạo vét từ số 2 đến số 10 Nguyễn Đình Thi có tổng chiều dài gần 300m, rộng khoảng 70m, tổng diện tích nạo vét là 2,15ha. Việc nạo vét được tiến hành bằng máy thuỷ lực, kết hợp gầu ngoạm trên phao nổi, đảm bảo nạo vét hết lớp bùn ô nhiễm và độ sâu chạy tàu trong lòng hồ. 

Tổng kinh phí nạo vét khoảng 4,9 tỷ, và sẽ có gần 30.000m3 bùn được nạo vét ở khu vực này. Thời hạn thi công dự kiến là 60 ngày. Được biết, việc triển khai dự án đã được lãnh đạo UBND quận Tây Hồ thông tin trong quá trình tiếp xúc cử tri trên địa bàn phường Thuỵ Khuê, Yên Phụ, Bưởi… 

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND quận Tây Hồ cho biết, sau khi dự án nạo vét hoàn hành, dự kiến tháng 10/2017, Ban Quản lý hồ Tây sẽ tiến hành hoàn trả mặt nước hồ Tây đoạn đối diện Hãng phim truyện Việt Nam đang được san lấp tạo mặt bằng phục vụ dự án nạo vét.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.