Hoàn thành tháo dỡ lấn chiếm lòng sông Mã

Vị trí lấn chiếm sông Mã trước khi tháo dỡ
Vị trí lấn chiếm sông Mã trước khi tháo dỡ
TPO - Hợp tác xã Hợp Phát ở xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đã hoàn thành việc tháo dỡ toàn bộ khối lượng đất, đá, kè lấn chiếm lòng sông Mã đoạn qua địa bàn xã Xuân Phú.

Theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng thì, Hợp tác xã Hợp Phát đã lấn chiếm đất về phía sông Mã khoảng 2 m, trong phạm vi 150 m để xây dựng gia cố bờ kè đá, chứa củi nguyên liệu đốt và làm sân phơi bùn.

Sau khi tiếp nhận kết quả kiểm tra, xử lý, Hợp tác xã Hợp Phát đã chấp hành nộp số tiền bị xử phạt 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng). Để khắc phục, tháo dỡ phần xây dựng lấn chiếm và trả lại hiện trạng ban đầu, từ ngày 2/5/2019, Hợp tác xã Hợp Phát đã thuê máy móc, thiết bị (máy xúc 3 cái, ô tô 2 cái) tiến hành phá dỡ phần xây dựng vi phạm và vận chuyển đất, đá đi nơi khác ngoài khu vực lấn chiếm. Đến hết ngày 15/5/2019 dưới sự chỉ đạo kiên quyết và giám sát của UBND huyện, Hợp tác xã Hợp Phát đã phá dỡ xong toàn bộ bờ kè gia cố phía sông Mã dài khoảng 150 m, chiều cao đỉnh kè so với mặt bãi sông khoảng 2 m, so với mặt nước sông Mã khoảng 8 m, vận chuyển đi nơi khác.

Hiện nay UBND huyện Quan Hóa đang chỉ đạo Hợp tác xã tích cực khắc phục, dọn dẹp hoàn trả lại hiện trạng ban đầu và đảm bảo không ảnh hưởng đến dòng chảy sông Mã.

Được biết, Hợp tác xã Hợp Phát là doanh nghiệp chuyên thu mua, chế biến lâm sản lớn ở huyện Quan Hóa, đi vào hoạt động từ năm 2008, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. 

Hoàn thành tháo dỡ lấn chiếm lòng sông Mã ảnh 1 Sau khi tháo dỡ
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.