Vụ các nạn nhân chất độc da cam kiện đòi công lý:

Hoàn thiện thêm 300 hồ sơ gửi tới Toà án Mỹ

Hoàn thiện thêm 300 hồ sơ gửi tới Toà án Mỹ
Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân - Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam - khẳng định: “Vụ kiện vẫn sẽ tiếp tục và sẽ diễn ra cả trong và ngoài toà".

Trước đó, PGS TS Trần Xuân Thu -Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết các nạn nhân chất độc da cam trong nước đang tiếp tục gửi đơn và hồ sơ đến Hội tham gia vụ kiện. Hiện có 4.000 hồ sơ trong số 3 triệu nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đã gửi tới Hội. Dự kiến, năm 2005 Hội sẽ hoàn thiện thêm khoảng 300 - 400 hồ sơ để gửi tới Tòa án Mỹ khi cần.

“Tiếp theo vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, các cựu chiến binh Hàn Quốc và New Zealand cho biết họ cũng sẽ gửi đơn khởi kiện các Cty hóa chất của Mỹ” - Ông Thu nói.

Trong tuần này, luật sư của bên nguyên sẽ có bức thư gửi ông thẩm phán Weinstein tỏ rõ thái độ không đồng tình với phán quyết của ông ta; tiếp đó,  Hội và các nạn nhân gấp rút chuẩn bị kháng nghị trong vòng 3 - 4 tháng.  

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.