Hoãn tổ chức hội sách lớn nhất phía Nam vì dịch cúm Covid-19

Hoãn tổ chức hội sách lớn nhất phía Nam vì dịch cúm Covid-19
TPO - Theo thông tin từ sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TPHCM, BTC Hội sách tháng 3 đã có kế hoạch hoãn tổ chức Hội sách vì lý do đang dịch cúm do Covid-19 gây ra.

Vào ngày 10/2, ông Từ Lương- Phó Giám đốc sở TT&TT đã có công văn gửi UBND TPHCM. Nội dung công văn cho biết theo dự kiến, Hội sách TPHCM lần thứ XI sẽ được tổ chức từ ngày 16/3 tại công viên Lê Văn Tám (quận 1- TPHCM). Tuy nhiên trước tình hình dịch cúm do Covid- 19 đang diễn ra phức tạp, để đảm bảo sức khoẻ cho người dân TP, sở TT&TT đề xuất với UBND TPHCM xin dời lịch tổ chức Hội sách sang thời gian khác cho phù hợp. 

Hoãn tổ chức hội sách lớn nhất phía Nam vì dịch cúm Covid-19 ảnh 1 Hôi sách TPHCM luôn thu hút đông đảo người dân

Ngày 12/2, ông Lê Thanh Liêm- Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã thay mặt lãnh đạo TP nêu ý kiến, chấp thuận đề xuất của sở TT&TT về việc dời ngày tổ chức Hội sách sang thời gian khác. UBND TP cũng giao cho sở TT&TT tham mưu, đề xuất cho UBND TP trong việc tổ chức Hội sách TPHCM lần thứ XI năm 2020 trong thời gian phù hợp.

Hoãn tổ chức hội sách lớn nhất phía Nam vì dịch cúm Covid-19 ảnh 2 Nhiều hoạt đông phong phú tại Hội sách

Được biết Hội sách TPHCM là hoạt  động văn hoá lớn tại TPHCM. Được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần, mỗi lần tổ chức Hội sách thu hút hàng ngày doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và văn hoá phẩm tham gia. Ngoài ra Hội sách còn thu hút hàng triệu khách tham quan và mua sắm, đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi lần tổ chức.      

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.