Hoảng hồn phát hiện bom nặng 230kg tại công trình trú bão

Hoảng hồn phát hiện bom nặng 230kg tại công trình trú bão
Một quả bom nặng khoảng 230 kg vừa được phát hiện tại công trình xây dựng âu trú bão cho tàu thuyền tại Hà Tĩnh.

Chiều 26/11, ông Cường - cán bộ Đội rà phá bom mìn của Công ty 492 thuộc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, quả bom trên được đội rà phá bom mìn của Công ty 492 thuộc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn phát hiện vào sáng ngày 25/11 tại Công trình âu thuyền tránh trú bão, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Quả bom được phát hiện lấy lên bờ an toàn
Quả bom được phát hiện lấy lên bờ an toàn.

Theo ông Cường, do quả bom nằm ở dưới nước có độ sâu hơn 4m nên khi khoanh vùng, để đào xuống lấy là rất khó khăn. Bởi, ở khu vực này, nước dâng cao hơn 1,5m và khi khoanh vùng để không cho nước vào và phải đào sâu 2,5m xuống đáy thì mới lấy được quả bom lên.

“Đến 9h sáng ngày 26/11, quả bom nói trên được chúng tôi đưa lên khỏi mặt đất và xử lý an toàn”, ông Cường nói.

Quả bom có đường kính khoảng 30cm, dài 1,6m và trọng lượng gần 230kg.

Theo VOV

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG