Hoang mang dép Trung Quốc gây ngứa, đau chân

Hoang mang dép Trung Quốc gây ngứa, đau chân
Sáng 29/3, ông Phan Ngọc Trang, Chi cục Phó Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên, cho biết đã chỉ đạo Đội quản lý thị trường số 4 (huyện Tuy An) kiểm tra các điểm bán giày dép ở chợ Hòa Đa, xã An Mỹ sau khi nhận được phản ánh người dân nơi này về việc các loại dép nhựa xuất xứ Trung Quốc gây ngứa và đau chân.

Hoang mang dép Trung Quốc gây ngứa, đau chân

Sáng 29/3, ông Phan Ngọc Trang, Chi cục Phó Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên, cho biết đã chỉ đạo Đội quản lý thị trường số 4 (huyện Tuy An) kiểm tra các điểm bán giày dép ở chợ Hòa Đa, xã An Mỹ sau khi nhận được phản ánh người dân nơi này về việc các loại dép nhựa xuất xứ Trung Quốc gây ngứa và đau chân.

Người dân huyện Tuy An, Phú Yên lo lắng khi mang dép nhựa có chữ Trung Quốc bị ngứa và đau chân
Người dân huyện Tuy An, Phú Yên lo lắng khi mang dép nhựa có chữ Trung Quốc bị ngứa và đau chân.
 

Theo đó, nếu phát hiện các loại dép nhựa có xuất xứ Trung Quốc nghi ngờ gây ngứa và đau chân như người dân phản ánh, chi cục sẽ lấy mẫu đưa đi kiểm nghiệm.

Những ngày qua, nhiều người dân xã An Mỹ hoang mang, bàn tán về việc mang một loại dép nhựa có chữ Trung Quốc gây ngứa và đau chân.

Bà Hồ Thị Tới ở xã An Mỹ cho biết đã mua một đôi dép nhựa với giá 25.000 đồng tại chợ Hòa Đa. Trong đó, đế dép có in TIAN ZU JIAN và 3 chữ Trung Quốc. Khi cắt ra, bên trong dép có chất dẻo, bốc mùi rất khó chịu. Sau khi mang dép, bà cảm thấy hai bàn chân rất ngứa và đau, mua thuốc uống nhưng không hết.

Bà L. - người bán loại dép này tại chợ Hoà Đa - cho biết trước tết Quý Tỵ có mua 5 đôi dép nhựa giống như người dân miêu tả ở chợ TP Tuy Hoà (Phú Yên) về bán lại nhưng không chú ý xuất xứ nguồn gốc của loại dép.

Theo Hồng Ánh
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.