Hoang phế di tích lịch sử quốc gia

Hoang phế di tích lịch sử quốc gia
TP - Sau 16 năm được cấp bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia, đến nay di tích Đồn điền cà phê Ca Da (xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) đang dần trở thành phế tích.

Là một trong những đồn điền thực dân Pháp xây dựng đầu tiên khi khai thác thuộc địa lần thứ 2 ở Đông Dương vào đầu thế kỷ XX. Tại Đồn điền cà phê Ca Da giai cấp công nhân đứng lên đấu tranh tự giải phóng, ra đời Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở Đắk Lắk. Năm 1999, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) cấp bằng công nhận Đồn điền cà phê Ca Da là di tích lịch sử cấp quốc gia.

Năm 2009, di tích này được Bộ VHTT-DL đầu tư trùng tu tôn tạo với kinh phí 5,9 tỷ đồng gồm các hạng mục miếu thờ, nhà trưng bày, sân vườn nội bộ… đến nay dự án mới chỉ hoàn thành giai đoạn 1, tu sửa miếu thờ và 2 ngôi nhà trưng bày. Tuy nhiên, thực tế chỉ có miếu thờ được người dân thường xuyên lui tới, còn hai ngôi nhà trưng bày không có hiện vật bắt đầu xuống cấp. Các hạng mục còn lại hư hỏng nặng, tường rào đã đổ sập vài chục mét, cửa sắt bị bẻ cong, xung quanh cỏ dại um tùm, rác chất thành đống, phân trâu bò rải rác khắp nơi. Khu vực sân di tích còn bị một số hộ dân tận dụng đổ vỏ cà phê, phế phẩm nông nghiệp ủ phân vi sinh.

Ông Nguyễn Văn Thành làm nhân viên bảo vệ di tích cho biết di tích đang xuống cấp từng ngày.

MỚI - NÓNG