Hoàng Sa 28/6: Tàu Trung Quốc hung hăng hơn loài thú dữ

TP - Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, tàu Kiểm ngư của ta đã vòng tránh linh hoạt, tránh những cú đâm va hung hăng từ tàu Trung Quốc để tiếp tục đấu tranh, thực thi pháp luật.

Hôm qua 27/6, Trung Quốc huy động 110-114 tàu các loại, trong đó 42-43 tàu hải cảnh, 13-14 tàu vận tải, 15-17 tàu kéo, 34 tàu cá vỏ sắt cùng 6 tàu quân sự để bảo vệ giàn khoan 981.

Các tàu của Trung Quốc vẫn hung hăng, dàn hàng ngang, tăng tốc độ, hú còi, vây ép, áp sát có lúc khoảng 200m, sẵn sàng đâm va vào tàu của Việt Nam.

Trong khi đó, nhóm tàu cá của Việt Nam khi đang đánh bắt hải sản trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa, cách giàn khoan khoảng 42-44 hải lý về phía tây-tây nam cũng bị nhóm tàu cá của Trung Quốc, cùng sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh (số hiệu 46102 và 46106) ngăn cản.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.