Hoành tráng Lễ hội Thống nhất non sông

Hoành tráng Lễ hội Thống nhất non sông
TPO - Lễ hội Thống nhất non sông diễn ra từ ngày 27 đến chiều tối 29/4 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải (Quảng Trị) với một chương trình hoành tráng mừng 40 năm thống nhất non sông.

Chương trình gồm chuỗi sự kiện như Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông, Giải đua thuyền truyền thống Thống nhất non sông, tuổi trẻ Quảng Trị với Hội trại Thống nhất non sông. Trong đó nổi bật là chương trình nghệ thuật Nhịp cầu thống nhất và đón nhận Bằng công nhận di tích Quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc và Hệ thống làng hầm Vĩnh Linh. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh đến dự và trao bằng công nhận di tích Quốc gia đặc biệt này.

Di tích Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh của tỉnh Quảng Trị là 1/14 di tích trong cả nước được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định  2408 về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đợt 5. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), quân và dân Vĩnh Linh đã xây dựng được một hệ thống 114 địa đạo và  làng hầm rất vững chắc, khoa học ở khắp Khu vực Vĩnh Linh, kiên cường đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại mang tính hủy diệt của địch, góp phần làm thất bại âm mưu ‘Bắc tiến”, đồng thời tích cực chi viện cho đảo Cồn Cỏ và chiến trường miền Nam. 

Một số hình ảnh phóng viên TPO ghi lại tại Lễ hội Thống nhất non sông diễn ra từ ngày 27-29/4 tại  Di tích Quốc đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải 2015:

Hoành tráng Lễ hội Thống nhất non sông ảnh 1
Hoành tráng Lễ hội Thống nhất non sông ảnh 2
Hoành tráng Lễ hội Thống nhất non sông ảnh 3
Hoành tráng Lễ hội Thống nhất non sông ảnh 4
Hoành tráng Lễ hội Thống nhất non sông ảnh 5
Hoành tráng Lễ hội Thống nhất non sông ảnh 6
Hoành tráng Lễ hội Thống nhất non sông ảnh 7
Hoành tráng Lễ hội Thống nhất non sông ảnh 8
Hoành tráng Lễ hội Thống nhất non sông ảnh 9
Hoành tráng Lễ hội Thống nhất non sông ảnh 10
Hoành tráng Lễ hội Thống nhất non sông ảnh 11
MỚI - NÓNG