Hoạt động của Tổng Bí thư tại CHDCND Triều Tiên

Hoạt động của Tổng Bí thư tại CHDCND Triều Tiên
Sáng 17/10, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đang ở thăm CHDCND Triều Tiên đã Hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Châng In, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng nước CHDCND Triều Tiên.

Hai Tổng Bí thư khẳng định nền tảng vững chắc của mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành dày công xây đắp.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng cần không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước lên tầm cao mới.

Việt Nam khẳng định trước sau như một ủng hộ nguyện vọng hòa bình thống nhất đất nước của nhân dân Triều Tiên; hoan nghênh các nỗ lực hòa bình thống nhất của hai miền Triều Tiên trên cơ sở độc lập tự chủ, dân tộc tự quyết theo tinh thần các Thỏa thuận Cấp cao liên Triều năm 2000 và 2007.

Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Kim Châng In đã mở tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Trước đó, tại trụ sở Hội nghị Nhân dân Tối cao CHDCND Triều Tiên, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gặp và hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yêng Nam.

Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi thăm Vạn Cảnh Đài, nơi Chủ tịch Kim Nhật Thành sinh ra và lớn lên, thăm Nhà máy cáp điện số 326 ở thủ đô Bình Nhưỡng, một cơ sở điển hình của cả nước về hiện đại hóa thiết bị và công nghệ.

MỚI - NÓNG