Hoạt động mại dâm ngày càng công khai, phức tạp

TPO - Đó là thông tin từ Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, tổ chức tại Hà Nội, sáng 10/1.

Bên cạnh đó còn xuất hiện trở lại một số tụ điểm mại dâm đường phố, hình thành đường dây “gái gọi cao cấp” thông qua mạng internet, mại dâm có yếu tố nước ngoài, mại dâm nam, mại dâm đồng giới.

Số đối tượng tham gia hoạt động mại dâm có chiều hướng gia tăng, tổng số người bán dâm ước tính gần 33 nghìn người (tăng 2.788 người so với năm 2012), tuy nhiên số có hồ sơ quản lý lại giảm mạnh so với năm 2012.

Tình hình tội phạm liên quan tới mại dâm tăng và ngày càng phức tạp (chứa mại dâm, môi giới mại dâm).

Việc tệ nạn mại dâm có chiều hướng diễn biến phức tạp trở lại, đặc biệt tại một số tỉnh, thành phố lớn hoặc tại các khu du lịch, nghỉ dưỡng là do sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương. Việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm ở các địa phương chưa đồng bộ.

Trong năm qua, Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã chỉ đạo mạnh mẽ phòng, chống mại dâm, đặc biệt là trách nhiệm quản lý địa bàn của chính quyền địa phương, chỉ đạo xử lý nghiêm các địa bàn xảy ra tình trạng mại dâm gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, điển hình là Hà Nội, Hải Phòng, Nam Đình, thành phố Hồ Chí Minh (kiểm điểm, xem xét kỷ luật 10 tập thể, 46 cá nhân).

Năm 2014, công tác phòng, chống tệ mại mại dâm sẽ tập trung vào việc nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, làm rõ vấn đề bất cập trong hệ thống pháp luật về phòng, chống mại dâm hiện nay. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền, cơ quan liên quan trong việc để phát sinh tệ nạn mại dâm trong địa bàn quản lý.

Quan hệ tình dục đồng giới nam gia tăng

Theo báo cáo, nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới đang có xu hướng gia tăng từ 2,26% năm 2012 lên 3,9% năm 2013. Người bị nhiễm HIV qua đường tình dục ngày càng cao hơn, nhóm tuổi 30-30 chiếm tỷ lệ cao nhất.

MỚI - NÓNG