Học một tuần, có bằng B tiếng Anh!

Học một tuần, có bằng B tiếng Anh!
TP - Dư luận TP Cần Thơ vài hôm nay rất bất bình về việc “Viện Nghiên cứu Phát triển và Đào tạo nhân lực Đông Nam Á” từ TP Hồ Chí Minh xuống chỉ trong một tuần đã cấp 851 bằng B Anh văn cho cán bộ, thanh niên, sinh viên…

Những tấm bằng này hoàn toàn thật, phôi bằng do Bộ GĐ-ĐT phát ra, chỉ có việc học là giả.

Giả trước hết ở việc tổ chức học. Viện này liên kết với một cơ quan ở Phong Điền, ban đầu mở lớp ở huyện Phong Điền nhưng về sau tùy tiện mở ở nhiều quận huyện khác: Ô Môn, Cái Răng, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, cả ở Quân khu 9 và tỉnh Hậu Giang.

Các lớp học rất đông, mỗi lớp từ 200 đến 387 học viên, do đó thường phải mượn hội trường UBND huyện hoặc Trung tâm huấn luyện y tế để dạy. Thời gian học rất ngắn: Chỉ 7 đến 8 ngày với 40 – 50 tiết, hầu hết học vào ban đêm. Và học sao thi vậy, điển hình là một lớp tại huyện Phong Điền có 387 học viên, tất cả bài thi giống nhau và điểm rất cao.

Việc tổ chức lớp học như trên có 2 sai phạm cơ bản: Không đăng ký với Sở GD-ĐT địa phương; Chương trình học “tự sáng tác”, bởi chương trình học bằng B Anh văn quy định phải đủ 800 tiết.

Viện này giải thích là “chương trình nghiên cứu” nhằm ôn luyện cho những người đã tốt nghiệp đại học để thi lấy bằng B Anh văn (?). Giải thích này trái ngược với thực tế đã diễn ra: Rất nhiều người chưa qua đại học, họ là cán bộ, sinh viên, thanh niên… cũng vào học và được cấp bằng khi đóng đủ tiền.

Chưa rõ mỗi học viên phải nộp bao nhiêu, chỉ tính tiền thu về Viện, theo ông quyền Viện trưởng Bùi Xuân Bình thì số nộp về Viện từ mỗi học viên là 270.000 đồng. Bên cạnh đó, một cán bộ Thanh tra Sở GD-ĐT Cần Thơ cho Tiền phong biết: Cứ mỗi học viên đến lớp thì người có công vận động được nhận “hoa hồng” 140.000 đồng.

Liệu có phải việc tổ chức học ở đây tương tự bán hàng khuyến mãi và giá khuyến mãi rất cao?

Viện Nghiên cứu Phát triển và Đào tạo nhân lực Đông Nam Á trực thuộc Hội Khoa học Đông Nam Á Việt Nam. Theo ông Bình, quyền Viện trưởng thì Viện này “đã mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn từ 3 tháng đến 6 tháng cho các ngành Tin học, Kinh tế, Tài chính, Du lịch, Nghiệp vụ Nhà hàng Khách sạn cũng như liên kết với các trường Cao đẳng, Đại học mở các lớp Trung cấp, Cao đẳng hệ tại chức”. Tóm lại là đào tạo đa ngành và đa cấp học.

Theo Công văn số 134 gửi Sở GD-ĐT Cần Thơ giải trình về các lớp học ngoại ngữ “siêu tốc” vừa tổ chức, ông quyền Viện trưởng Bùi Xuân Bình viết: “Viện được thành lập theo Quyết định 124 của Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á Việt Nam và giấy phép hoạt động A003 do Bộ Khoa học-Công nghệ cấp ngày 6/9/2006”. (Trích nguyên văn, chẳng hiểu sao mới tháng 7/2006 mà giấy phép hoạt động đề tháng 9/2006?)

Cũng Công văn số 134 do ông Bình ký có viết: “Giấy phép hoạt động đào tạo ngoại ngữ, tin học số 6187 của Vụ Giáo dục Thường xuyên, Bộ GD-ĐT”. Đây là lý do Viện này có phôi bằng B Anh văn của Bộ GD-ĐT để cấp tràn lan cho 851 người ở Cần Thơ qua vài ngày học “siêu tốc”.

MỚI - NÓNG