Học sinh 10 tuổi tử vong ở công viên Đầm Sen

Nhân dịp sơ kết học kỳ I, trường tiểu học Phước Thạnh tổ chức cho 300 thầy cô, học sinh đi tham quan. Trong lúc chơi công viên, một bé trai đã tử vong do ngạt nước.

Ngày 9/1, công an quận 11, TP.HCM, cho biết đang điều tra nguyên nhân cái chết của em Lâm Nguyễn Quốc Bình (10 tuổi), học sinh lớp 4 trường tiểu học Phước Thạnh, quận 9.

11h30 cùng ngày, bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận ca cấp cứu một bé trai tắt thở do ngạt nước 30 phút trước. Bệnh viện đã chuyển thi thể bé trai vào nhà xác.

Chiều cùng ngày, công an quận 11 đến lập biên bản vụ việc. Nhận tin con tử vong ông Lâm Sinh Hảo (44 tuổi, ở quận 9) tức tốc đến bệnh viện. Người cha không hiểu vì sao con mình chết khi được nhà trường đưa đi tham quan.

Ban giám hiệu trường tiểu học Phước Thạnh xác nhận tổ chức cho hơn 300 thầy cô, học sinh đi tham quan Bến Nhà Rồng. Trưa cùng ngày, đoàn tới Công viên Đầm Sen để tiếp tục sinh hoạt thì xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Ban quản lý công viên nước Đầm Sen từ chối trả lời về trách nhiệm liên quan.

Theo Khánh Trung

Theo Zing
MỚI - NÓNG