Lạng Sơn:

Học sinh lớp 9 bị nước cuốn trôi, chưa thấy tung tích

Học sinh Văn Lãng đi học qua những cầu ngầm rất nguy hiểm. Ảnh minh họa.
Học sinh Văn Lãng đi học qua những cầu ngầm rất nguy hiểm. Ảnh minh họa.
TPO - Lúc đi học về, bốn em học sinh đi qua ngầm không may gặp phải nước sông Kỳ Cùng dâng cao làm các em trượt chân ngã xuống dòng nước xiết. Ba em may mắn được người dân cứu, còn em Tấm (học lớp 9) bị nước cuốn đi mất tích.

Sự việc xảy ra vào chiều 7/9, tại khu vực sông Kỳ Cùng chảy qua xã Hồng Thái, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn. 

Bốn em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Hồng Thái khi đi học trở về nhà, qua sông thì gặp nạn. 

Người dân sống lân cận cứu được; riêng Trương Thị Tấm (học sinh lớp 9) chìm trong nước, đến chiều nay vẫn chưa tìm thấy.

Lực lượng công an, dân quân, chính quyền địa phương huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. 

Tình trạng học sinh qua sông bằng cầu ngầm thấp hoặc bè mảng thường xuyên gặp nạn đang là nỗi lo sợ cho thầy và trò, nhân dân trên địa bàn Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".