Học sinh Thừa Thiên Huế lại phải nghỉ học hàng loạt do mưa lũ

Trường học bị ngập lụt, hàng nghìn học sinh tại Thừa Thiên Huế phải nghỉ học kể từ chiều 11/11.
Trường học bị ngập lụt, hàng nghìn học sinh tại Thừa Thiên Huế phải nghỉ học kể từ chiều 11/11.
TPO - Từ chiều 11/11, hàng nghìn học sinh vùng thấp trũng tại Thừa Thiên Huế đã phải nghỉ học để phòng tránh mưa lũ nguy hiểm.

Trưa 11/11, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế phát văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ đang diễn biến phức tạp.

 VIDEO: Nhiều vùng tại Thừa Thiên Huế ngập sâu, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học. (Nguồn: FB, Hue-S)

Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu lãnh đạo phòng GD&ĐT, hiệu trưởng các trường trực thuộc sở, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên căn cứ tình hình thực tế diễn biến mưa lũ, đặc biệt đối với các vùng hạ du thấp trũng, để cho học sinh nghỉ học, bắt đầu từ chiều 11/11 và ngày 12/11.

Học sinh Thừa Thiên Huế lại phải nghỉ học hàng loạt do mưa lũ ảnh 1

 Quốc lộ 49A Huế đi A Lưới bị sạt lở.

Trong những ngày tới, trước diễn biến còn phức tạp của mưa lũ và cơn bão số 13, tùy vào tình hình thời tiết, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục có thông báo mới về hoạt động dạy, học trên địa bàn.

Sở GD&ĐT chỉ đạo, trong thời gian diễn ra mưa lũ, các đơn vị cần thường xuyên khuyến cáo, nhắc nhở học sinh chấp hành các quy định về phòng, chống đuối nước mùa mưa lũ theo các văn bản đã ban hành. Đồng thời, có các phương án bảo vệ tài sản tại các cơ sở giáo dục khi có mưa bão.

Học sinh Thừa Thiên Huế lại phải nghỉ học hàng loạt do mưa lũ ảnh 2

Nước dâng trước cổng và sân Trường THPT Gia Hội (TP Huế).

Trước đó, theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía bắc hoàn lưu bão số 12, nên trên địa bàn đã có mưa to đến rất to.

Học sinh Thừa Thiên Huế lại phải nghỉ học hàng loạt do mưa lũ ảnh 3

Lũ trên sông Hương tràn mạnh qua Đập Đá (TP Huế) gây chia cắt giao thông vào chiều 11/11. Ảnh: Hue-S

Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 250mm, có nơi trên 300mm. Vùng biển có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,5 đến 3 mét.

Đáng chú ý, mưa rất lớn ở vùng nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ. Có những khu dân cư như ở Lộc Trì (huyện Phú Lộc) ngập từ 0,2 đến 0,4 mét. Tại vùng trũng huyện Quảng Điền cũng xảy ra tình tràn ngập lụt ở các khu dân cư thuộc các xã Quảng Phú, Quảng Thành, Quảng An...

Học sinh Thừa Thiên Huế lại phải nghỉ học hàng loạt do mưa lũ ảnh 4

Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Phú Lộc bị ngập lụt vào sáng 11/11.

Đặc biệt, tuyến Quốc lộ 1 đi qua xã Lộc Trì đã bị ngập, gây khó khăn cho giao thông đi lại. Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc làm nhiệm vụ tại đây đã cảnh báo các loại phương tiện nhỏ như ô tô con, xe gắn máy không nên lưu thông qua đoạn đường này.

Học sinh Thừa Thiên Huế lại phải nghỉ học hàng loạt do mưa lũ ảnh 5

Người dân lội bộ trong lũ dọc Quốc lộ 1, đoạn gần Trường tiểu học Lộc Trì, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc.

Còn theo UBND huyện A Lưới, tuyến Quốc lộ 49A từ Huế đi A Lưới đã tái xuất hiện các điểm sạt lở ta luy dương, tại vị trí Km 76+500. Đất đá bị mưa lớn gây sạt trượt đã đổ trùm ra lòng đường gây nguy hiểm, ách tắc cho giao thông đi lại. Tuyến Quốc lộ 49B qua xã Hương Phong, Hải Dương (thị xã Hương Trà) cũng bị ngập lụt. Tỉnh lộ 4 qua huyện Quảng Điền cũng bị ngập sâu.

Học sinh Thừa Thiên Huế lại phải nghỉ học hàng loạt do mưa lũ ảnh 6

Đường làng ngập trong lũ lụt tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền.

Mưa lớn cũng đã làm mức lũ trên các sông lớn tại Thừa Thiên Huế dâng cao trở lại. Đến chiều 11/11, lũ trên sông Hương và sông Bồ đều đã vượt trên báo động 2. Các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế hiện sẵn sàng các phương án để ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ và cơn bão số 13 sắp tới.

MỚI - NÓNG