Quảng Trị:

Học trò lớp 3 bị đuối nước dưới hố công trình

Công an huyện Gio Linh tiếp cận khu vực Hoàng bị đuối nước. Ảnh: CA
Công an huyện Gio Linh tiếp cận khu vực Hoàng bị đuối nước. Ảnh: CA
TPO - Ngày 30/5, Chủ tịch UBND xã Trung Hải (huyện Gio Linh, Quảng Trị) Lê Văn Toàn xác nhận, trên địa phương đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm dưới hố công trình, nạn nhân là một cháu bé 9 tuổi, học lớp 3.

Khoảng 15h ngày 29/5, như mọi ngày, cháu Lê Văn Hoàng, 9 tuổi, học lớp 3 Trường tiểu học Cao Xá (con trai của ông bà Lê Văn Ty, Ngô Thị Hà ở thôn Cao Xá, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, Quảng Trị) đi bắt ốc ngoài ruộng, phụ mẹ kiếm thêm thu nhập. Song mãi tới 18h cả nhà không thấy cháu Hoàng về như thường lệ nên hốt hoảng nhờ bà con chòm xóm cùng đi tìm, và sau nhiều giờ tìm kiếm đã phát hiện cháu Hoàng bị đuối nước dưới hố công trình nằm giữa cánh đồng Cao Xá rộng chừng 20 m2, sâu quãng 1,5 m.

Chiếc hố này được máy múc đào để phục vụ một dự án xây dựng mô hình cá-lúa tại địa phương, đào đất 4 ngày trước đó nhưng không hề có biển cảnh báo nguy hiểm khi máy rời đi.

“Do ở vùng ruộng đào hố bị lầy nên máy múc đã tạm thời rút lui, và họ thừa nhận không có biển cảnh báo nguy hiểm ở khu vực hố này”, Chủ tịch xã Trung Hải Lê Văn Toàn cho hay.

 
MỚI - NÓNG