Học viên cai nghiện cắt cổ tự tử

Anh Nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng. Ảnh: Thanh Niên.
Anh Nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng. Ảnh: Thanh Niên.
TP - Khoảng 10 giờ ngày 5/4, anh Lê Trọng Nhân (SN 1986, ở phường 3, TP Sóc Trăng), đang cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội Sóc Trăng, đã cắt cổ tự tử.

Anh Nhân (SN 1986, ở phường 3, TP Sóc Trăng), đã được cán bộ Trung tâm đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vợ của anh Nhân là chị Dương Bích Ngân kể, ngày 12/2, anh Nhân từng gọi điện về cho biết bị một số cán bộ đánh đập, bắn đạn cao su vào ngực. Trung tâm thừa nhận có đánh anh Nhân và cử người đến tận nhà xin lỗi.

MỚI - NÓNG