Hồi âm bài báo: “Chuyện buồn ở Hà Tĩnh: Tổ quốc ghi công con, địa phương xóa quyền lợi mẹ”

Hồi âm bài báo: “Chuyện buồn ở Hà Tĩnh: Tổ quốc ghi công con, địa phương xóa quyền lợi mẹ”
TP - Bài báo phản ánh việc mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Minh, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn có công nuôi dưỡng liệt sĩ Lê Ngọc Long từ bé nhưng đã bị cắt chế độ hưởng tiêu chuẩn liệt sĩ từ năm 1999 vì cho rằng liệt sĩ không phải là con nuôi của mẹ.

Đồng thời bài báo còn nêu ông Bí thư Đảng ủy xã phải thừa nhận số tiền mà cán bộ chính sách vi phạm xấp xỉ 28 triệu đồng.

Ngay sau khi báo ra, đồng chí Trần Minh Kỳ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao Sở Lao động - thương binh và xã hội kiểm tra để xử lý cụ thể và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/10/2006.

MỚI - NÓNG