Hội An chằng chống di tích trước giờ bão số 5 đổ bộ

chằng chống di tích trước giờ bão số 5 đổ bộ
chằng chống di tích trước giờ bão số 5 đổ bộ
TPO - Lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương chằng chống, gia cố, bảo vệ các di tích ở phố cổ Hội An trước khi cơn bão số 5 đổ bộ vào đất liền
Chiều nay, 17/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa trên diện rộng. Trước giờ bão số 5 đổ bộ vào đất liền, người dân cùng lực lực chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão.
Hội An chằng chống di tích trước giờ bão số 5 đổ bộ ảnh 1 Gia cố, bảo vệ di tích Chùa Cầu. ảnh CTV
Tại TP. Hội An, ngay trong sáng nay, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An (TP Hội An, Quảng Nam) tổ chức lực lượng, phối hợp cùng các địa phương và người dân triển khai công tác bảo vệ di tích trong khu phố cổ.
Hội An chằng chống di tích trước giờ bão số 5 đổ bộ ảnh 2Tại di tích Chùa Cầu, hàng chục thanh gỗ được sử dụng nhằm gia cố. Ngoài Chùa Cầu,nhiều di tích thuộc diện nhà ở của người dân trong khu phố cổ cũng được gia cố, chằng chống trước giờ bão đổ bộ.
Hội An chằng chống di tích trước giờ bão số 5 đổ bộ ảnh 3 khẩn trương bảo vệ di tích trước bão

Theo ngành chức năng, Hội An nằm trong vùng tâm bão có thể đi qua. Vì vậy, để chuẩn bị cho công tác ứng phó với tình hình thời tiết xấu và đảm bảo cho tính mạng và tài sản của nhân dân, đặc biệt là người dân sống trong di tích khu phố cổ các biện pháp phòng chống bão được triển khai khẩn trương nhất.

MỚI - NÓNG