Hội An từ chối đổi đất lấy…cáp treo

Hội An từ chối đổi đất lấy…cáp treo
TPO - Sáng nay, 5/7, lãnh đạo thành phố Hội An cho biết đã thống nhất từ chối dự án làm cáp treo dài 7km tại đô thị cổ này.
Hội An từ chối đổi đất lấy…cáp treo ảnh 1

Bến sông ở làng gốm Thanh Hà, Hội An - ảnh Trần Tuấn 

Trong khi trước đó, trưa ngày 4/7, trả lời câu hỏi của Tiền Phong về dự án cáp treo, ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND TP Hội An còn cho biết còn “chờ họp Thường vụ”.

Được biết, Công ty CP Tập đoàn NVN (trụ sở tại Quảng Nam) đã có cuộc làm việc với UBND thành phố Hội An xin đầu tư dự án cáp treo dài 7km tại khu vực Thanh Hà, Cẩm Kim vượt sông Thu Bồn nối với xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên). Đổi lại, cả Hội An và Duy Xuyên sẽ giao cho chủ đầu tư tới 100 héc ta đất…

Theo tính toán của chủ đầu tư, tổng vốn của dự án này khoảng 2.100 tỷ đồng. Trả lời báo chí, ông Lê Văn Vĩnh, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn NVN cho biết, dự án “sẽ mở ra một tour du lịch kết hợp giao thông nối từ TP Hội An qua huyện Duy Xuyên với tổng chiều dài cáp treo khoảng 7km. Khách du lịch sẽ ngồi trên cáp treo để ngắm sông Thu Bồn, các cồn nổi trên hành trình!”.

Hội An từ chối đổi đất lấy…cáp treo ảnh 2

Phác thảo dự án cáp treo tại Hội An 

Nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa Phùng Tấn Đông sinh ra lớn lên ngay tại làng gốm Thanh Hà. Ông tỏ ra hết sức bất ngờ khi nghe tin về dự án cáp treo gần nhà mình. “Làm gì mà cáp treo ở đây!? Đồng bằng chưa bao giờ ai làm cáp treo hết, cả thế giới cũng vậy. Thật lạ lùng! Dù vị trí không phải gần phố cổ, nhưng về xét tổng thể trên mọi góc độ, làm thế là phá nát phố cổ, phá nát cả Hội An luôn”, ông Đông bức xúc.

Theo nhà thơ Phùng Tấn Đông, đất đai của Hội An giờ còn có bao nhiêu đâu, chỉ còn một ít ở mấy điểm Cẩm Hà, Thanh Hà, Cẩm Kim. Nếu thực sự vì Hội An, nên giữ lại tạo cảnh quan làng quê, đồng quê gắn với du lịch. Đó cũng là cách để giữ chân du khách còn muốn về với Hội An, chứ đâu chỉ loanh quanh mấy đoạn phố cổ.

Hội An từ chối đổi đất lấy…cáp treo ảnh 3

Sông Thu Bồn qua Hội An - ảnh Châu Toàn 

Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An cũng gay gắt không kém: “Tôi đã nói thẳng với những người có trách nhiệm, là dự án này nếu được xem xét cho chủ trương, thì người đầu tiên “treo” họ lên chính là tôi! Tôi khẳng định nếu có thì đây là dự án bất khả thi. Đất bằng thì làm cáp treo để làm gì?! Còn đổi đất, một tấc đất ở đây cũng không có”.  Theo ông Nguyễn Sự, nơi đây từng được quy hoạch làm Công viên văn hóa Thanh Hà dành cho dân, rộng 100 héc ta.

Ông Nguyễn Sự còn cho biết, bà Nguyễn Thị Bình – nguyên Phó Chủ tịch nước vừa điện cho ông. Theo đó, bà Bình sau khi biết thông tin này đã tha thiết nhờ ông nói với anh em ở Hội An không nên cho làm dự án này. Vì làm như vậy là phá mất Hội An! Tuy nhiên, sau khi tôi trao đổi, thì anh em lãnh đạo Hội An cho thấy thái độ cầu thị, lắng nghe, nên cũng yên tâm.

Trả lời PV Tiền Phong ngày 4/7 về dự án cáp treo tại Hội An, Chủ tịch thành phố Hội An, ông Nguyễn Văn Dũng cho biết: “Họ xin 22 héc ta đất ở phường Thanh Hà và 25 héc ta ở xã Cẩm Kim để làm nhà điều hành dự án. Chừng đó đất mà chỉ làm nhà điều hành là không hợp lý. Hội An khẳng định ở đây không cho làm khu đô thị nào cả. Còn về dự án cáp treo thì còn chờ ý kiến của Thường vụ”. Ông Dũng nói thêm “Quan điểm của Hội An là không có đất!”.

MỚI - NÓNG
Chiến tranh với Israel đang tàn phá kinh tế Iran thế nào?
Chiến tranh với Israel đang tàn phá kinh tế Iran thế nào?
TPO - Cuộc xung đột leo thang với Israel đang đẩy nền kinh tế Iran đến bờ vực sụp đổ, khi quốc gia Hồi giáo này tiếp tục “oằn mình” chống chọi với các lệnh trừng phạt quốc tế, lạm phát cao và đồng tiền mất giá. Các chuyên gia nhận định tác động của chiến tranh lần này sẽ “tàn khốc”, đồng thời xuất hiện những dấu hiệu cho thấy khả năng thay đổi chế độ tại Tehran.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hơn 200 cán bộ Đồng Tháp chưa phải chuyển chỗ làm việc

Hơn 200 cán bộ Đồng Tháp chưa phải chuyển chỗ làm việc

TPO - Dự kiến từ ngày 1/7 tỉnh Đồng Tháp mới đi vào hoạt động sau khi hợp nhất với tỉnh Tiền Giang, có hơn 600 cán bộ, công chức sẽ sang làm việc tại TP. Mỹ Tho - trung tâm hành chính của tỉnh; hơn 200 người tiếp tục làm việc tại trụ sở hiện nay, từ năm 2027 mới chuyển toàn bộ về Mỹ Tho.
Ông Phạm Ngọc Cảnh làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình mới

Ông Phạm Ngọc Cảnh làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình mới

TPO - Ngày 24/6, Viện KSND Tối cao đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Cảnh – Kiểm sát viên Cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Ninh Bình, được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh Ninh Bình (sau hợp nhất Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam). Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 với thời hạn bổ nhiệm 5 năm.
Vận hành thử phường sau sáp nhập ở Hà Nội: Đảm bảo phục vụ nhân dân tốt nhất

Vận hành thử phường sau sáp nhập ở Hà Nội: Đảm bảo phục vụ nhân dân tốt nhất

TPO - Cùng với việc sửa sang trụ sở, phường Long Biên mới (Hà Nội) đã công khai thủ tục hành chính theo phân cấp, đồng thời triệu tập nhân sự bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (6 người) cho chạy thử phần mềm mới, rút kinh nghiệm, quán triệt nội quy, quy chế, tập huấn chuyên môn, giải quyết một số tình huống giả định, hướng tới phục vụ nhân dân tốt nhất có thể khi hoạt động chính thức từ 1/7.